Giải cứu 11 cô gái bị lừa sang Lào làm gái mại dâm

29/05/2007
Ngày 14.5, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng này đã phối hợp với các cơ quan chức năng Lào phá một đường dây lừa phụ nữ sang Lào làm gái mại dâm, giải cứu 11 cô gái đưa về VN; đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan là Chu Tuấn Hòa, chủ nhà hàng massage tại thị xã Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Xắc (Lào); Hoàng Đình Toàn (ở Hướng Hóa, Quảng Trị).

Trước đó, ngày 22.4, hai cô Lương Thị Kim C. và Nguyễn Thị Trang Đ. đang được một phụ nữ lạ bịt mặt dẫn theo lối đường rừng vượt qua khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) để sang Lào thì bị bắt, cùng với một phụ nữ khác chờ đón C. và Đ., tên là Tống Hoàng Mai. Tại cơ quan điều tra, Tống Hoàng Mai khai nhận đã bị Chu Tuấn Hòa rủ sang Lào đi du lịch, nhưng sang đến nơi, Hòa thu giữ toàn bộ giấy tờ rồi ép làm gái mại dâm. Cùng chung số phận như Mai còn có thêm năm bạn gái nữa cũng ở TP.HCM. Qua phối hợp với Công an tỉnh Pắc Xế và Tổng lãnh sự VN tại Pắc Xế, BĐBP Quảng Trị đã xác định được Chu Tuấn Hòa sinh năm 1977, quê ở TP.HCM, hiện là chủ một nhà hàng massage tại thị xã Pắc Xế. Hòa móc nối với một số đối tượng trong nước, lập một đường dây để lừa các cô gái Việt nhẹ dạ qua Lào, rồi ép làm gái mại dâm. Đây cũng là một đầu mối để đưa gái mại dâm sang các nước khác trong khu vực Đông Nam Á...

Khi tiến hành phong tỏa nhà hàng của Hòa, Công an Lào đã phát hiện thêm 11 cô gái Việt khác cũng đang bị Hòa lừa sang. Họ đã được giải cứu và giao cho BĐBP Quảng Trị. Theo lời khai ban đầu của Hòa, cứ mỗi cô gái đưa qua Lào trót lọt, ngoài chi phí khác, anh ta trả cho Hoàng Đình Toàn nửa triệu kíp Lào. Địa bàn chúng lừa gạt các cô gái nhẹ dạ là ở TP.HCM, Long An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị... Những cô gái được giải cứu từ Pắc Xế cho hay, sau khi sang Lào, Hòa ép họ bán dâm và mỗi lần đi khách, họ được Hòa trả cho 10 ngàn kíp. Riêng tháng đầu tiên, họ không nhận được đồng nào vì Hòa bảo để trừ vào chi phí đi từ VN qua.../.

Bùi Ngọc Long
CAND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video