Gia Lai: Tạo môi trường lành mạnh, hỗ trợ các nữ phạm nhân chấp hành tốt án phạt tù để trở về tái hóa nhập cộng đồng

26/05/2022
Chương trình phối hợp “Giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016- 2021” giữa Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Trại giam Gia Trung trên địa bàn tỉnh đã được hai đơn vị triển khai đạt nhiều kết quả thiết thực.
Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Trại giam Gia Trung ký kết chương trình phối hợp

Các hoạt động của Chương trình đã góp phần tạo môi trường lành mạnh, hỗ trợ các nữ phạm nhân chấp hành tốt án phạt tù để trở về tái hoà nhập cộng đồng. Nổi bật như: phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn về các bệnh cho phạm nhân nữ; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với chủ đề “Ước mơ ngày trở về”; Diễn đàn “Cơ hội khởi nghiệp với phụ nữ hoàn lương; phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện vay vốn với lãi suất ưu đãi cho 17 chị sau cải tạo với tổng số tiền gần 800 triệu đồng để lập nghiệp, sản xuất, phát triển kinh tế; phối hợp với Thư viện tỉnh Gia Lai phát triển hệ thống tủ sách pháp luật và tổ chức cung cấp, luân chuyển sách, báo, văn hóa phẩm cho phạm nhân; thành lập Quỹ “Tấm lòng vàng” và “Quỹ Tái hòa nhập cộng đồng” nhằm hỗ trợ những người lầm lỡ trở về xã hội với số tiền gần 780 triệu đồng...

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, Trại giam Gia Trung cung cấp danh sách phạm nhân nữ chấp hành xong án phạt tù cho Hội LHPN tỉnh Gia Lai để kịp thời chỉ đạo các cấp Hội quan tâm, theo dõi, tổ chức thăm hỏi, động viên, tư vấn giới thiệu việc làm, giúp chị em chấp hành xong án phát tù hòa nhập với cộng đồng và yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia sinh hoạt Hội, chấp hành nghiêm quy định tại địa phương.

Tiếp nối những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2022-2027, hai đơn vị xây dựng Chương trình phối hợp tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục cải tạo; tổ chức các hoạt động hỗ trợ (tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề, vay vốn…); tăng cường công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, đặc biệt là cán bộ giáo dục, cán bộ quản giáo nữ, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động phối hợp.

Đại tá Trần Văn Tuấn - Phó Cục trưởng Cục C10 đánh giá cao những kết quả đạt được của Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trại giam Gia Trung trong thời gian qua; đồng thời đề nghị hai ngành tiếp tục nghiên cứu, tổ chức nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả hơn nữa để tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa nữ phạm nhân và giúp đỡ họ cải tạo tiến bộ, trong đó tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị, giúp đỡ, hỗ trợ nữ phạm nhân sau cải tạo trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Việc thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội cùng ngành Công an xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong trại giam, giúp phạm nhân nữ có thêm niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, tự tin phấn đấu thành người công dân có ích cho xã hội để ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ban TC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video