Gia Lai: Phụ nữ phường Đống Đa với công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

07/12/2020
Với những chương trình, hành động thiết thực của các cấp Hội, tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Pleiku đã được kéo giảm.

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Pleiku nói riêng đã tích cực vận động hội viên thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Với những chương trình, hành động được thực hiện với mục tiêu cùng các cấp, các ngành kéo giảm tai nạn giao thông. Ghi nhận tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Đa, thành phố Pleiku.

Lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt văn hóa giao thông, Luật Giao thông đường bộ,…trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ là việc làm thường xuyên được Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa triển khai thực hiện. Chị em có kiến thức về an toàn giao thông không chỉ góp phần thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông mà còn vận động các thành viên trong gia đình thực hiện các quy định về an toàn giao thông.Chính vì vậy, mỗi hội viên phụ nữ đã trở thành những tuyên truyền viên trong gia đình và ngoài xã hội.

Chị Phạm Thúy Lục – Chi hội trưởng Chi Hội 2, phường Đống Đa, thành phố Pleiku cho biết:  “Chúng tôi tổ chức tuyên truyền cho chị em sinh hoạt câu lạc bộ, tổ nhóm để chúng tôi tuyên truyền về an toàn giao thông. Mỗi một thành viên ở trong Chi hội là 1 tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền an toàn giao thông người thân, gia đình tham gia đúng luật lệ giao thông, giảm bớt tai nạn giao thông.”

Chị Trương Thị Thắm – Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Đa, thành phố Pleiku cho biết: “Các Chi hội lồng ghép Tọa đàm 8/3; 20/10 và các buổi sinh hoạt Chi hội, tổ hội, các buổi sinh hoạt khiêu vũ đã tuyên truyền lồng ghép để triển khai cho các chị em, vận động hội viên, chị em chấp hành. Năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ phường được đánh giá 5/23 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được thành hội đề nghệ tỉnh hội khen.”

Trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Đa, thành phố Pleiku có sự tham gia tích cực của hội viên, Đặc biệt hơn, nhiều đơn vị có chị em hội viên của phường cũng đã tích cực lan tỏa về ý thức chấp hành an toàn giao thông. Cụ thể như tại Trường Mầm non Sen Vàng, các tiết học về nhận biết về các tín hiệu đèn giao thông đã được đưa vào giảng dạy qua những hình ảnh sinh động giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu. Đồng thời, vận động phụ huynh nâng cao ý thức để bảo vệ cho bản thân và con em họ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương  – Trường Mầm non Sen Vàng, phường Đống Đa, thành phố Pleiku cho biết:  “Tôi là một người mẹ, một người giáo viên trong trường mần non thì tôi dạy cho các con biết và hiểu được đền tín hiệu giao thông ngoài đường để trẻ hiểu được ý nghĩa các đèn giao thông. Tôi cũng khuyên phụ huynh, nhắc nhở trẻ đội mũ bảo hiển để bảo đảm an toàn, khi phụ huynh chở cần có đai để đảm bảo an toàn cho trẻ.”

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được thực hiện từng bước tạo được sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần giảm tai nạn giao thông và ổn định giao thông trên địa bàn tỉnh.

gialaitv

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video