Gia Lai: Nhìn lại 3 năm thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

05/11/2020
Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức tổng kết thực hiện chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình

Báo cáo đánh giá tại hội nghị nêu rõ, qua 3 năm triển khai, chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương của Hội LHPN tỉnh Gia Lai kết hợp với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, đạt được những kết quả nổi bật như: thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm các nội dung đã được ký kết; Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa cho phụ nữ và trẻ em nghèo của 7/7 xã biên giới thuộc huyện Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông và nhận đỡ đầu các xã Ia Mơ, xã Ia Dom, xã Ia O ...

Trao mái ấm tình thương cho hộ Ksor Jut tại làng Kon Yố, xã Ia Chía, huyện Ia Grai

Kết quả cụ thể: Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các cấp Hội và nhà hảo tâm xây dựng 15 mái ấm tình thương (50 triệu đồng/căn); trao 98 phương tiện sinh kế (bò giống, dê giống); tặng 100 bồn nước sạch; 120 hộp y tế sơ cấp cứu; 4.066 suất quà nhu yếu phẩm; 04 bộ máy vi tính cho Đồn Biên phòng và Hội Phụ nữ của 02 xã Ia Chía, Ia Mơr; 115 chiếc xe đạp, 45 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng. Với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự hưởng ứng của các đơn vị, các nhà hảo tâm và nhân dân, chương trình đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, mang đến cho phụ nữ vùng biên sự tự tin, nghị lực, giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội LHPN Gia Lai phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các buổi truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phòng ngừa nạn tín dụng đen; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức các hoạt động, giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình chiến sỹ khó khăn; triển khai cho các cấp Hội trong tỉnh cùng đồng hành với hội viên phụ nữ các xã biên giới như triển khai hoạt động xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ nguyên vật liệu...

Tại hội nghị tổng kết, Hội LHPN TP Hồ Chí Minh đã trao 04 mái ấm tình thương; 25 phương tiện sinh kế; 100 bồn nước; 120 hộp y tế; 600 suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã biên giới với tổng trị giá 732 triệu đồng.

Hội LHPN và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.

Ban Tc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video