Gia Lai: 3.700 tin nhắn với tổng trị giá 74 triệu đồng hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022

16/05/2022
Hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022, đoàn công tác do Chủ tịch Hội LHPN TP. Thủ Đức Nguyễn Hạnh Thảo làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo vùng biên giới xã Ia Chía (huyện Ia Grai).
Lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai trao tặng bảng ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, Hội LHPN TP. Thủ Đức đã trao tặng 9 phương tiện sinh kế (mỗi hộ gia đình 1 cặp heo, trị giá 4,3 triệu đồng/cặp); trao tặng kinh phí xây dựng 3 nhà vệ sinh (5 triệu đồng/hộ) và 20 bộ dụng cụ học tập cho học sinh nghèo (500 nghìn đồng/cháu) với tổng trị giá gần 64 triệu đồng.

Ghi nhận và cảm ơn tình cảm từ phía đoàn công tác Hội LHPN TP. Thủ Đức, đại diện lãnh đạo UB MTTQVN huyện Ia Grai đã trao tặng bảng “Tấm lòng vàng” nhằm tri ân sự hỗ trợ, giúp đỡ và mong muốn trong thời gian tới, đoàn công tác tiếp tục đồng hành, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ và nhân dân các xã biên giới trên địa bàn tỉnh nói chung, các xã biên giới huyện Ia Grai nói riêng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng cùng chia sẻ một phần khó khăn của phụ nữ ở các xã biên giới. Qua đó, nhằm khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực của chị em hội viên phụ nữ vùng biên, đặc biệt là hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nghị lực, tự tin, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hội LHPN TP. Thủ Đức trao tặng các phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó

Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2018-2020, để các hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 thiết thực, hiệu quả, Hội LHPN tỉnh Gia Lai chỉ đạo Hội LHPN 3 huyện có các xã biên giới tiến hành rà soát, nắm bắt nhu cầu thực tế tại các cơ sở, chi hội và các hộ gia đình trên địa bàn để có sự hỗ trợ, phương thức đồng hành phù hợp; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo vùng biên có cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thoát đói nghèo, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực hưởng ứng nhắn 3.700 tin với tổng trị giá 74 triệu đồng.

Ban Xây dựng tổ chức Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video