Gia Lai: 150 phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo được tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật

03/11/2021
Trong tháng 10, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 150 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo tại làng Kút Kôn, xã An Thành (huyện Đăk Pơ), xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) và làng Kret Krot, xã H’Ra (huyện Mang Yang).
Hội LHPN tỉnh tuyên truyền pháp luật tại làng Kút Kôn, xã An Thành, huyện Đăk Pơ (Ngày 22/10/2021)

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của hội viên, phụ nữ về một số pháp luật, chính sách liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, từ đó giúp chị em hiểu rõ, có ý thức tuân thủ, hình thành thói quen sống, làm việc theo pháp luật; Đồng thời trang bị cho chị em các  kỹ năng, kiến thức cần thiết để có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình an toàn.

Tại buổi tuyên truyền, Hội LHPN các huyện đã lồng ghép tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo hội viên phụ nữ như: Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm các hoạt động: Thực hiện công trình “Trồng cây xanh” và tặng 100 cây giống mít thái cho 50 hội viên, trồng 02 km hàng rào xanh tại làng Kút Kôn, xã An Thành, huyện Đăk Pơ, ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ tôn giáo giúp nhau phát triển kinh tế” với 30 thành viên tham gia, ra mắt mô hình điểm “Vườn rau xanh” và trao 02 mô hình sinh kế “Đàn gà” tại làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang.

Ra mắt CLB “Phụ nữ tôn giáo giúp nhau phát triển kinh tế” tại làng Kret Krot xã H’ra, huyện Mang Yang (Ngày 30/10/2021)

Tiếp nối Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN huyện Đak Đoa và Hội LHPN huyện Mang Yang đã trao tặng 07 suất quà cho 07 chị có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid - 19 với tổng trị giá 2,7 triệu đồng.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, phụ nữ cũng đã phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia vào các hoạt động tại địa phương, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa hội viên, phụ nữ và nhân dân tại địa phương với tổ chức Hội.

BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video