Gặp “Sharapova” của cờ vua trẻ thế giới

03/11/2008
Tại Giải cờ vua trẻ 2008 (kết thúc vào ngày 30-10 tại Vũng Tàu), trong số 12 nhà tân vô địch ở các lứa tuổi, Nazi Paikidze (Gruzia) là kỳ thủ để lại ấn tượng đặc biệt với vóc dáng và gương mặt xinh đẹp như một người mẫu. Ngay các trọng tài điều hành tại giải cũng gọi Nazi là “Sharapova” của cờ vua.

Tuy nhiên, không chỉ có sắc đẹp mà tài năng của Nazi cũng khiến nhiều kỳ thủ phải ngả mũ. Tham dự ở lứa tuổi U-16 nữ có 62 VĐV và sau 11 ván đấu, Nazi đoạt chức vô địch với 9 điểm. Đây cũng là chức vô địch thứ hai của Nazi trong hệ thống giải trẻ thế giới. Năm 2007, Nazi đã mang về cho đoàn Gruzia chiếc HCV U-14 thế giới.

Giới thiệu về mình, Nazi cho biết: “Tôi sinh năm 1993, trong một gia đình có truyền thống cờ vua. Người thầy đầu tiên dạy tôi chơi cờ vua chính là cha tôi. Sang VN tham dự giải này dù đăng ký thi đấu trong màu áo tuyển Gruzia nhưng tôi vẫn tập luyện và sinh hoạt cùng các HLV ở đội tuyển Nga. Ở đó tôi có những người bạn rất tốt và chúng tôi xem nhau như một gia đình. Tôi rất thích cờ vua và quyết định sẽ theo môn thể thao này đến cùng”.

Nói về chuyến du đấu thành công này, Nazi cho biết: “Dù không có mặt để chia sẻ với tôi nhưng sau mỗi ván đấu, việc đầu tiên của tôi là điện thoại báo cho cha tôi biết. Ông luôn động viên tôi sau mỗi ván đấu”.

Nazi cho biết cô rất thích không khí ở Vũng Tàu. Trao đổi qua email, nữ VĐV xinh đẹp này kể: “Thành phố này rất đẹp và thanh bình. Tôi đã chụp rất nhiều hình ở Vũng Tàu để khi về nước khoe với mọi người...”.

TRUNG DÂN
Theo Tuổi Trẻ Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video