Gắn kết yêu thương

29/05/2012
Đề án 704 - “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, dù mới chỉ triển khai hơn 1 năm nhưng đã được nhiều bà mẹ đón nhận. Bởi lẽ, thông qua các hoạt động thiết thực, đề án giúp các bà mẹ có thêm nhiều kiến thức hữu ích trong nuôi dạy con.

Nằm trong chương trình của Đề án 704, hội thảo chuyên đề “Nuôi con bằng sữa mẹ” do Hội LHPN tỉnh tổ chức được phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đón nhận và thảo luận sôi nổi. Đây cũng là mục tiêu của đề án nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết cho các bà mẹ về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ bú đúng cách và tránh được những bất lợi của việc nuôi con không dùng sữa mẹ.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ y tế tỉnh, ngoài thảo luận trực tiếp với các hội viên phụ nữ về cách chăm sóc con trẻ, hội thảo còn có ý nghĩa truyền thông rất lớn đối với cộng đồng, vì đã đề cập đến những nội dung thiết thực, tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, những lợi ích mà sữa mẹ mang đến cho con trẻ. “Khi trẻ được bú mẹ sẽ tăng cường sức đề kháng, giảm tỷ lệ viêm tai, bảo vệ viêm mạc, giúp tóc suôn và làn da bé đẹp hơn... Cho trẻ bú cũng là phòng chống bệnh tật cho người mẹ, như tình trạng thiếu máu sau sinh, giảm nguy cơ ung thư vú và buồng trứng, phòng ngừa bệnh tim mạch, đái tháo đường...” - ông Sơn nói. Ngoài các vấn đề trên, chuyên đề còn đề cập những bất lợi từ việc nuôi con ngoài sữa mẹ; hướng dẫn cho trẻ bú đúng cách hay giải quyết những khó khăn khi nuôi con bằng sữa mẹ...

Đề án 704 (giai đoạn 2010 - 2015) được triển khai tại 14 tỉnh trong cả nước. Quảng Nam chọn 2 xã Tam Đàn và Tam Dân (huyện Phú Ninh) thí điểm triển khai đề án. Chuyên đề tuyên truyền của đề án trong năm 2012 là “Nuôi con bằng sữa mẹ - gắn kết yêu thương” và “Giáo dục đạo đức - lối sống - kỹ năng trẻ vị thành niên”.

Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho hay: “Việc nuôi con bằng sữa mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển toàn diện của trẻ cũng như nâng cao chất lượng dân số trong tương lai. Vì thế, chúng tôi quyết định triển khai chuyên đề này đến các chị em trong độ tuổi sinh đẻ để giúp họ hiểu rõ hơn những lợi ích từ việc nuôi con bằng sữa mẹ...”. Cũng theo bà Thủy, thời gian đến Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp triển khai chuyên đề ở các huyện từ miền núi đến vùng nông thôn để tất cả bà mẹ hiểu hơn tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Bà Trần Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình chia sẻ: “Ngoài những kiến thức hữu ích, chuyên đề còn cho chúng tôi hiểu thêm rằng điều tuyệt vời nhất của người mẹ khi cho con bú bằng bầu sữa của mình là truyền cho con tình yêu thương. Tạo sự gắn kết yêu thương giữa mẹ và con có thể giúp con trẻ có được nhiều đức tính tốt sau này. Sau khi về địa phương, chúng tôi sẽ triển khai tuyên truyền sâu rộng đề án này để khuyến khích các bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ”.

Trong năm 2011, Đề án 704 được triển khai thí điểm tại các xã Tam Dân, Tam Đàn (huyện Phú Ninh) và đã nhận được sự ủng hộ của các cấp, ngành liên quan. Đặc biệt, những ông bố, bà mẹ rất quan tâm đến các hoạt động mà đề án triển khai. Hội LHPN tỉnh cũng đã kịp thời chỉ đạo hội phụ nữ các huyện, thành phố thống kê số phụ nữ có con dưới 16 tuổi, đồng thời khảo sát kiến thức, hành vi nuôi dạy con tại các xã. Đi đôi với việc khảo sát, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, góp phần giới thiệu mục đích, ý nghĩa của đề án đến những cặp vợ chồng trẻ, các ông bố bà mẹ.

Tại 2 xã điểm, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn 50 đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên cơ sở với những nội dung và hình thức liên quan đến chuyên đề. Ra mắt Câu lac bộ “Nuôi dạy con tốt”, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến với các ông bố, bà mẹ về vai trò, chức năng của gia đình, kiến thức nuôi dạy con, bữa ăn dinh dưỡng. Hội LHPN huyện Phú Ninh cũng đã tổ chức 12 điểm sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ tại 2 xã với 435 lượt người tham dự. Đồng thời ra mắt 2 Câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt” với 60 hội viên, tổ chức tọa đàm “Gia đình không có trẻ em bỏ học vi phạm pháp luật”.

Chị Nguyễn Thị Hoa (ở thôn Cây Xanh, xã Tam Dân) chia sẻ: “Tôi đang mang thai lần thứ 2 được 6 tháng, đã từng có kinh nghiệm nuôi con nhưng khi được phổ biến các kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, thấy mình còn nhiều điều chưa biết. Trước đây tôi không quan tâm nhiều đến chế độ dinh dưỡng khi mang thai hay lợi ích của việc cho con bú sữa mẹ, thậm chí không biết về số lần và thời gian cho con bú. Với kiến thức từ các lớp tập huấn, tôi và nhiều bà mẹ khác có thêm nhiều kỹ năng để nuôi con tốt hơn”. Bà Nguyễn Thị Thu Sang - Chủ tịch Hội LHPN Phú Ninh cho biết, đề án đã giúp gần 3.500 bà mẹ có con dưới 16 tuổi tại huyện nắm bắt được kinh nghiệm nuôi dạy con và trang bị cho gần 2.000 trẻ em từ 10 đến 16 tuổi những kiến thức về pháp luật và giới nhằm làm giảm tỷ lệ trẻ em vi phạm pháp luật. “Đề án mang ý nghĩa hết sức thiết thực, gần gũi với từng gia đình, đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu của rất nhiều ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Thời gian đến chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng đề án tại 2 xã Tam Lộc và Tam Phước” - bà Sang nói.

Theo quangnam online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video