Gần 80.000 hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua

04/01/2011
Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động đã được các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh Quảng Trị tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến từng cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và xây dựng ý thức phấn đấu thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào.

Cán bộ, hội viên đã tham gia tích cực các đợt học tập Nghị quyết, phổ biến luật pháp, chính sách, các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ… do chính quyền, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, các đoàn thể và Hội phụ nữ tổ chức, thông qua đó nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức văn hóa, xã hội phù hợp yêu cầu, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của bản thân, áp dụng được những kiến thức, kỹ năng đã học vào trong thực tế cuộc sống; thể hiện cụ thể bằng kết quả lao động, công tác, tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con, tham gia các hoạt động xã hội.

Qua bình xét phong trào thi đua, năm 2010, đã có hơn 80.000 hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua, đạt tỷ lệ 74,88%.

Thông qua việc tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh.

Phương Thiện ( Hội LHPN tỉnh Quảng Trị)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video