Gần 40% nữ ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV

10/06/2016
Sáng qua, 9/6/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, cả nước có 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, thiếu 4 đại biểu so với chỉ tiêu đề ra. Số nữ trúng cử đại biểu Quốc hội là 133 người, đạt tỷ lệ 26,80% đại biểu Quốc hội khoá là nữ, thiếu 17 người so với mục tiêu.

Với 133 người trúng cử, tỷ lệ nữ ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV đạt 39.23% so với tổng ứng cử viên đại biểu Quốc hội là nữ (339 nữ ứng cử viên).

Có 12 cán bộ Hội LHPN Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Trong đó có 02 cán bộ Hội cấp TW; 09 cán bộ Hội cấp tỉnh là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh/thành phố: Hà Nội, TP. HCM, Bình Định, Điện Biên, Hải Dương, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Thanh Hoá và Vĩnh Long. 01 cán bộ Hội cấp huyện ứng cử đại biểu Quốc hội là Hứa Thị Hà (SN 1983), Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Hai nữ ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đều trúng cử với tỷ lệ cao. Ứng cử viên Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đạt tỷ lệ phiếu cao nhất (73,97%) tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bắc Giang (gồm các huyện: Việt Yên, Tân Yên và Hiệp Hòa). Ứng cử viên Nguyễn Thị Mai Hoa – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo TW Hội đạt tỷ lệ phiếu cao thứ nhì (63,27%) tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Đồng Tháp (gồm thành phố Cao Lãnh và các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười).

Nữ đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nhất là nữ dân tộc Dao - Triệu Thị Huyền - ứng cử viên tỉnh Yên Bái. Đại biểu Triệu Thị Huyền sinh năm 1992 tại xã Minh An, huyện Thanh Trấn, tỉnh Yên Bái; có bằng Đại học sư phạm, chuyên ngành văn - sử.

* Danh sách nữ đại biểu Quốc hội khoá XIV

* Danh sách cán bộ Hội các cấp trúng cử ĐBQH khoá XIV

* Danh sách đại biểu Quốc hội khoá XIV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video