Gần 100 phụ nữ Huế tham gia quảng diễn Áo dài Cố đô

22/12/2020
Từ ngày 18 đến 20-12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức “Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020” tại không gian Cầu đi bộ gỗ lim - Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế - Công viên Tứ Tượng - Không gian nghệ thuật Điềm Phùng Thị - Công viên Phan Bội Châu (TP Huế).
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ 3 phải ảnh qua) tham quan các gian hàng tại Ngày hội

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia các hoạt động của Ngày hội.

Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đã đến tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm áo dài, phục sức triều Nguyễn và các sản phẩm thủ công truyền thống, như: nón sen, đệm bàng Phò Trạch, các sản phẩm ứng dụng từ sơn mài…

Hội viên, phụ nữ Huế tham gia đoàn quảng diễn bằng xích lô trong trang phục áo dài truyền thống

Đặc biệt, góp phần vào thành công của sự kiện là hình ảnh gần 100 hội viên, phụ nữ tham gia Đoàn quảng diễn bằng xích lô với trang phục áo dài truyền thống đủ màu sắc đã di chuyển qua các tuyến đường thành phố Huế, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm, góp phần lan tỏa và truyền tải thông điệp phục hưng áo dài.

Ngày hội là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm khẳng định Huế là cái nôi, nơi khởi nguồn của Áo dài Việt Nam, nơi còn lưu giữ những giá trị tinh túy của ẩm thực cung đình và dân gian, góp phần xây dựng thành công thương hiệu Huế - Kinh đô Áo dài, Kinh đô Ẩm thực Việt Nam.

Ban TC Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video