Dự án nhỏ, hiệu quả lớn

26/10/2005
Không quản ngại khó khăn, trèo đèo lội suối, đi bộ vào từng xã, bản khảo sát nắm tình hình, bình xét hộ khó khăn cho vay vốn, chúng tôi được chứng kiến, địa bàn Nậm Cuổi từ một xã bị lũ quét gần hết nay đã được hồi sinh.

Nậm Cuổi là một trong 9 xã thuộc khu vực Pa Há, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có diện tích tự nhiên 8.540 ha. Toàn xã có 368 hộ với 2.942 khẩu, trong đó hộ đói nghèo là 147, chiếm 39,94% tổng số hộ toàn xã. Năm 2000 trên địa bàn bản Nậm Coóng xảy ra vụ lũ quét, làm chết 39 người và thiệt hại gần hết tài sản của cả bản. Trước tình hình đó, TW Hội LHPN Việt Nam đã làm việc với chị Ma Rierrôbơ, đại diện Tổ chức Đức hỗ trợ 156 triệu đồng cho 156 chị em vay phát triển kinh tế hộ gia đình.

 

Qua khảo sát, Ban quản lý dự án đi từng hộ nắm nhu cầu, mục đích vay vốn của mỗi hộ, thành lập nhóm và mở lớp tập huấn cho cán bộ nhóm, 4 lớp tập huấn cho các thành viên trong nhóm đồng thời lồng ghép chương trình nâng cao năng lực mọi mặt cho phụ nữ như chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, chương trình kế hoạch hoá gia đình, cách sử dụng vốn…

 

Sau 2 năm thực hiện có hiệu quả, Hội LHPN huyện Sìn Hồ đề nghị cho xã được tiếp tục vay đợt 2, đến nay đã thu được những kết quả đáng kể: chăn nuôi lợn có 15 hộ vay 30 triệu đồng, lãi 7.500.000đ/năm; chăn nuôi trâu có 18 hộ, số vốn 36 triệu đồng, lãi 9.700.000đ/năm; chăn nuôi dê 16 hộ với số vốn 32 triệu đồng, lãi 11.000.000đ/năm, nuôi cá có 15 hộ số vốn 22 triệu đồng, lãi 8.000.000đ/năm; gạch nung 15 hộ số vốn 32 triệu đồng, lãi 11.800.000đ/năm; buôn bán nhỏ có 2 hộ số vốn 6 triệu đồng, lãi 3.000.000đ/năm. Tổng lãi ước tính trên 51 triệu đồng/năm.

 

Từ những hoạt động trên đã giúp cho 85 hộ xoá được đói, giảm được nghèo, một số hộ trở nên khá giả như gia đình chị Lò Thị Thiệu ở bản Cuổi Tở, chị Lò Thị Tom ở bản Cuổi Nưa… Cũng nhờ dự án mà 2/3 chị em vay vốn đã lợp được nhà mái ngói,½ số chị em mua được ti vi, xe máy, máy khâu, đồng thời nâng cao nhậnthức của chị em, nhất là vấn đề KHHGĐ, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, vận động con em trong độ tuổi đến lớp, xây dựng làng bản văn hoá, xanh - sạch - đẹp, chăm sóc, bảo vệ rừng, ăn ở vệ sinh. Đến nay nhiều bản đã được công nhận là bản làng văn hoá.

 

Phấn khởi trước những kết quả đạt được, phụ nữ xã Nậm Cuổi luôn duy trì và phát triển hội viên. Từ năm 2001, toàn xã có 202 hội viên, đến nay đã tăng lên 333 hội viên. 3 năm trở lại đây, Hội LHPN xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thường xuyên đứng thứ nhất, nhì trong huyện. Đây đúng là một dự án nhỏ nhưng hiệu quả lại rất lớn./.

Thúy Nga - Ban Dân tộc - Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video