Doanh nghiệp trốn đóng BHXH có thể bị phạt đến 500 triệu đồng

02/06/2009
Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản trình Uỷ ban Nhân dân thành phố về những vấn đề còn chồng chéo, bất cập của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội.

Các ngành thống nhất ý kiến, cần nâng mức phạt tiền đối với hành vi đóng bảo hiểm xã hội không đúng mức tiền lương, không đủ số lao động, không đúng thời gian quy định. Đồng thời đề xuất Uỷ ban Nhân dân thành phố kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định về vấn đề này tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mức phạt tiền từ 20% số tiền nợ bảo hiểm xã hội đến 500 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm.

Theo Sài Gòn giải phóng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video