Diễn đàn của trẻ em Việt Nam – Trung Quốc về phòng, chống buôn bán người

06/09/2006
Sáng 28/8, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tổng Hội phụ nữ Trung Quốc và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phối hợp tổ chức diễn đàn "Đoàn kết phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em vì tương lai tốt đẹp hơn" tại Hà Nội với sự tham gia của 120 trẻ em Việt Nam và Trung Quốc (từ các địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên (Việt Nam); Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại diễn đàn, các em đã chia sẻ sự hiểu biết, kiến thức về phòng chống buôn bán người. Bằng các hoạt động nhóm theo các nội dung: vẽ tranh, dùng giấy dán tranh theo chủ đề “Ước mơ của em“; tham gia toạ đàm giao lưu, đối thoại với các nhà lãnh đạo;xây dựng, gửi các thông điệp và trình bày tiểu phẩm, trẻ em hai nước đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc về vấn nạn này; đề xuất các kiến nghị phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân, trong đó có trẻ em. Các em đều bày tỏ nguyện vọng với các nhà chức trách, các tổ chức hai nước: hãy để các em được tham gia nhiều hơn vào các chương trình hợp tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Oanh nhấn mạnh: trẻ em là nguồn nhân lực quan trọng của đất nước. Trẻ em cần được tham gia phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em một cách tích cực thông qua việc phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

 Đại diện đoàn đại biểu Trung Quốc- Bà Đàm Hoà Bình, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Tây - nhấn mạnh đến tác hại của tệ nạn buôn bán người đối với các nước, đặc biệt là ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ trẻ em Trung Quốc, Việt Nam, do đó cần phải có sự công tác tích cực của các cơ quan, tổ chức hai nước và quốc tế trong công tác phòng, chống vấn nạn này.


Đại diện tổ chức UNICEF tại Việt Nam - Ông Jesper Morch - cho rằng, trong các chương trình hành động phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em cần thiết phải có sự tham gia tích cực của trẻ em. Các em cần phải mạnh dạn chia sẻ thông tin, đề xuất ý kiến, nguyện vọng cho các cơ quan, tổ chức có liên quan về phòng chống buôn bán phụ nữ, tre em. Ông cũng khẳng định rằng, UNICEF Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan của hai nước để giải quyết vấn nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

Trung tâm Thông tin.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video