Cựu phó Tổng Thư ký LHQ muốn thành Tổng thống

30/06/2015
"Bằng cách thực hiện những tuyên bố của mình, tôi sẽ xây dựng một nền kinh tế hiện đại và độc lập có lợi cho tất cả người dân Tanzania" - Asha-Rose Migiro

Tiến sĩ luật Asha-Rose Migiro, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Tư pháp và Hiến pháp Tanzania đã quyết định tham gia cuộc chạy đua Tổng thống nước này. Trước đó, bà là người phụ nữ đầu tiên làm Ngoại trưởng kể từ khi quốc gia Đông Phi này giành độc lập năm 1961. “Bằng cách thực hiện những tuyên bố của mình, tôi sẽ xây dựng một nền kinh tế hiện đại và độc lập có lợi cho tất cả người dân Tanzania, bà nói. Bà Migiro khẳng định sẽ đưa ra những chiến lược mạnh mẽ để phát triển hơn nữa những thành tựu mà Chính phủ hiện tại đạt được, nhằm đảm bảo mọi người dân đều được hưởng lợi từ sự phát triển.

Bà Migiro bắt đầu giữ chức Phó Tổng Thư ký LHQ ngày 1/2/2007. Bà là nữ Phó Tổng Thư ký thứ 3 được bổ nhiệm kể từ khi có vị trí này năm 1997. Trước đó, bà là Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Bộ trưởng Phát triển cộng đồng, giới và trẻ em Tanzania. Ở cương vị Ngoại trưởng, bà Migiro là người đi đầu trong việc thực thi cam kết của đất nước là theo đuổi hoà bình, anh ninh và phát triển khu vực Hồ Lớn của Châu Phi. Bà từng là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của Hội nghị quốc tế khu vực Hồ Lớn với thành tựu đỉnh cao là sự ra đời của Hiệp ước An ninh, Ổn định và Phát triển. Bà còn là Chủ tịch Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) với trọng trách điều phối tổ chức này hỗ trợ quá trình dân chủ bao gồm cả bầu cử ở Cộng hoà Congo cũng như hỗ trợ các cuộc bầu cử quốc gia ở Zambia và Madagascar.

Bà Migiro từng phụ trách Cơ quan Hiến pháp và Luật hành chính từ năm 1992-1994, cơ quan Luật Dân sự và Hình sự từ năm 1994 - 1997. Bà có nhiều bài viết, tác phẩm công bố rộng rãi trên báo chí quốc tế và địa phương. Bà là thành viên của Ủy ban Cải tổ Pháp luật Tanzania năm 1997 và là thành viên Uỷ ban LHQ về xoá bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ năm 2000.

Để trở thành người kế nhiệm Tổng thống Jakaya Kikwete - dự kiến nghỉ hưu cuối năm nay, bà Migiro sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Tanzania đang cố gắng đảm bảo sự hiện diện của phụ nữ trong chính trường với quy định hạn ngạch 30% trong tổng số 357 ghế Quốc hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video