Cụ bà lập kỷ lục chạy marathon ở tuổi 94

06/06/2017
Cụ bà Harriette Thompson (94 tuổi) đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới hoàn thành một cuộc đua marathon đường trường khi tham gia Rock 'N' Roll Marathon tại San Diego (Mỹ) ngày 4/6.

Dẫu đã 2 lần phải chống chọi với bệnh ung thư, cụ bà Harriette Thompson vẫn đủ sức hoàn thành những chặng cuối cùng của đường đua dài 21km sau thời gian 3 giờ 42 phút và 56 giây trước sự ngưỡng mộ của người hâm mộ. Đây là lần thứ 2 bà phá kỷ lục người phụ nữ lớn tuổi nhất tham gia một cuộc đua marathon đường trường. Cụ nói rằng cảm giác chiến thắng tuổi già đã mang lại cho bà sức mạnh kỳ diệu.

Năm 2015, cũng trong cuộc đua marathon Rock 'N' Roll, cụ Thompson đã hoàn thành đường chạy dài tới 42 km sau 7 giờ 24 phút 36 giây và ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness. Với thành tích đạt được, cụ Thompson đã thế chỗ cụ bà Gladys Burrill, người được xem là lớn tuổi nhất từng tham dự một cuộc đua marathon. Cụ Burrill có mặt trong sự kiện Honolulu Marathon 2010 khi đã 92 tuổi và 19 ngày. Ban tổ chức giải Rock 'n' Roll Marathon cho hay cụ Thompson thời điểm đó là 92 tuổi và 56 ngày.

Cụ bà Thompson cho biết cụ tham gia cuộc thi marathon lần này nhằm gây quỹ cho tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư hệ bạch huyết Leukemia Lymphoma Society (LLS). Nhiều năm qua, bà đã huy động được 100.000 USD cho tổ chức này, trong đó có 15.000 USD quyên góp được trong năm nay. Hiện trên trang mạng cá nhân mang tên “Hãy chạy như Hariette”, cụ vẫn tiếp tục kêu gọi mọi người gây quỹ để ủng hộ bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu.

Để có sức khỏe như hiện nay, cụ Thompson tiết lộ cụ có một cuộc sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục và chế độ ăn uống cân bằng. Cụ tham gia chạy lúc cụ 76 tuổi khi một người bạn đề nghị cụ tham gia với mục đích kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ bệnh nhân ung thư.
pnvn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video