Công tác Xoá đói giảm nghèo của Hội phụ nữ xã Quang Trung, Thanh Hoá

21/07/2005
Quang Trung là một xã miền núi thuần nông huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá với trên 82% dân số là người dân tộc thiểu số. Trình độ của chị em phụ nữ còn nhiều hạn chế, thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật, thiếu vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành phụ nữ xã đã quyết tâm đổi mới nội dung, đa dạng hoá các phương thức hoạt động phù hợp với địa bàn miền núi và đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số, không ngại gian khó vận động chị em tham gia vào tổ chức Hội.

 

Để phong trào phụ nữ thực sự đi vào đời sống của chị em, BCH Hội phụ nữ xã xác định xoá đói giảm nghèo (XĐGN) là chương trình mũi nhọn thúc đẩy các chương trình trọng tâm khác. Từ đó BCH phụ nữ xã xây dựng chương trình hành động và quán triệt chủ trương XĐGN đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã. Với quan điểm phát huy nội lực là cơ bản, BCH đã chỉ đạo 100% phụ nữ xây dựng nguồn vốn tự có trong hội viên với nhiều hình thức: vận động, hướng dẫn chị em xây dựng quỹ hội, quỹ tổ, nhóm tiết kiệm… Đến nay, Hội phụ nữ xã đã có số vốn từ các nhóm tiết kiệm là 90 triệu đồng, vốn quỹ hội là 77 triệu đồng (đứng đầu toàn huyện). BCH phụ nữ xã còn mạnh dạn lập Dự án vay vốn quốc gia giải quyết việc làm (120) và tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số vốn 2.409.580.000đ cho chị em vay.

 

Để bảo toàn nguồn vốn vay, BCH đã lồng ghép việc vay vốn với các hoạt động tập huấn nghiệp vụ TDTK, cách quản lý sử dụng vốn có hiệu quả cho đối tượng vay vốn… nhờ đó các nguồn vốn luôn được bảo toàn, không bị thất thoát hay bị lợi dụng đầu tư sai mục đích.

 

Các mô hình tổ, nhóm tiết kiệm gắn với các hoạt động vay vốn tín dụng ngày càng thể hiện tính hiệu quả và không ngừng được nhân rộng. Năm 2001 mới có 21 tổ với 257 thành viên đến năm 2005 đã phát triển lên được 60 tổ với 875 thành viên, nhiều chị em được Hội giúp đỡ đã vươn lên thoát nghèo.

 

Hoạt động XĐGN có hiệu quả đã thu hút chị em đến với Hội ngày càng đông, tỷ lệ thu hút hội viên không ngừng tăng: Năm 2001 là 65% đến năm 2005, đã có 1.076 hội viên chiếm 78% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Chị em tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên với nhiều mô hình sinh hoạt CLB gắn liền với phát triển kinh tế phù hợp với nhu cầu của chị em và tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ như “CLB hạnh phúc gia đình”, “Gia đình không có người mắc TNXH”, “CLB không sinh con thứ 3”, “tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm”.

 

Với những thành tích trên, BCH phụ nữ xã đã liên tục được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; Tháng 6 năm 2005, tập thể BCH Hội phụ xã Quang Trung đã được Uỷ ban giải thưởng “Hỗ trợ phát triển tài năng Kova” xét khen thưởng “Tấm gương xuất sắc trong đời sống xã hội”. BCH Hội phụ nữ xã đã tạo được lòng tin đối với Đảng uỷ, UBND, các cấp các ngành và nhân dân địa phương. Năm 2001 xã chỉ có 21 đảng viên nữ, đến 2005 đã có 60 đảng viên nữ, 8 nữ đại biểu HĐND, 4/19 nữ Bí thư Chi bộ, 1 nữ trưởng thôn, và 1 nữ cán bộ tư pháp… từ đó tạo đà phát triển cán bộ nữ của xã.

 

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND xã và Hội LHPN huyện. Đồng thời BCH đã biết vận dụng sáng tạo đường lối phụ vận của Đảng, bám sát nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên. Đặc biệt BCH đã thể hiện được tính đoàn kết dân chủ cao, vượt mọi khó khăn, hy sinh vì tập thể của cán bộ, hội viên trong xã từ đó góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thuý Nga - Ban Dân tộc - Tôn giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video