Công tác bảo vệ trẻ em ngày càng được chú trọng

01/12/2020
- Vĩnh Long: Truyền thông nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
- Bình Dương: Tổ chức giám sát công tác phòng, chống xâm hại trẻ em tại TP. Dĩ An
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống xâm hại trẻ em cho học sinh các trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi

- Vĩnh Long: Truyền thông nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức buổi truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống xâm hại trẻ em cho 500 học sinh tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường 3.

Các em được hướng dẫn phân biệt 4 hình thức xâm hại trẻ em (thể chất, tình dục, tinh thần, xao nhãng) và được cung cấp thông tin về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em gái; một số vụ việc cụ thể, nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, để các em học sinh nhận thức rõ hơn về các hình thức, chiêu trò, động cơ và thủ đoạn của tội phạm xâm hại tình dục.

Các em cũng được hướng dẫn những kiến thức quan trọng nhằm phòng chống xâm hại, kỹ năng tự bảo vệ bản thân như: quy tắc giao tiếp qua 5 ngón tay; nhận thức giới tính, các vùng nhạy cảm trên cơ thể; không cho người khác chạm vào vùng nhạy cảm của mình và của người khác; tránh xa những người lạ mặt cố tình làm thân; không cho người lạ mặt vào nhà; chạy thật nhanh hoặc nhờ sự giúp đỡ của người khác khi bị dụ dỗ, hăm dọa...; khuyến khích trẻ kể về hoạt động hàng ngày của mình ….

Hoạt động truyền thông giúp các em học sinh, nhất là các em trong độ tuổi vị thành niên, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ hoặc các em có cha mẹ đi làm ăn xa, hiểu biết thêm một số kiến thức cơ bản để có thể tự bảo vệ bản thân tránh nguy cơ bị xâm hại, góp phần thực hiện tốt năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

- Bình Dương: Tổ chức giám sát công tác phòng, chống xâm hại trẻ em tại TP. Dĩ An

Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn giám sát về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em tại TP Dĩ An theo tinh thần kế hoạch số 231/KH- BTV ngày 08/06/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh.

Đại diện thành phố Dĩ An đã báo cáo công tác phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2017 – 2020, cũng như trao đổi thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống xâm hại trẻ em. Thời gian qua, công tác trẻ em trên địa bàn được UBND thành phố và các ban ngành, đoàn thể quan tâm chăm lo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ năng truyền thông về phòng tránh xâm hại trẻ em… Cụ thể có 5 trường hợp trẻ bị xâm hại (trong đó có 3 trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục, 2 trường hợp trẻ bị bạo lực gia đình) đã được Hội LHPN tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, can thiệp, tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

Hoạt động giám sát nhằm nâng cao năng lực tham gia xây dựng luật pháp, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; đánh giá công tác quản lý nhà nước về phòng chống xâm hại trẻ em, công tác tuyên truyền, quy định pháp luật về công tác bảo vệ trẻ em trong phối hợp xử lý, tư vấn, hỗ trợ khi phát hiện trẻ em bị xâm hại…

 

 

Hội LHPN Vĩnh Long; BTGCS Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video