Công an Thái Nguyên: Giải thoát các cô gái trẻ bị lừa bán ra nước ngoài

13/05/2006
Nhung đã lừa em Y. (em họ của Nhung) và bạn của Y. là K., T., bán sang Trung Quốc qua đường cửa khẩu Móng Cái.

Trong số những cô gái bị lừa bán sang nước ngoài làm gái mại dâm thì Hoàng Thị T. (21 tuổi) và Nông Thị K. (20 tuổi), đều ở huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) được coi là những người may mắn. Trong một lần bị chủ ép đi bán dâm, T. đã gặp được một người đàn ông Việt Nam sang Trung Quốc làm ăn. Thấy T. gầy yếu, xanh xao, người đó thương và quyết định mạo hiểm giải thoát cho T.

Người đàn ông đó đã cùng với bạn mình đưa cho chủ chứa 28 triệu VNĐ "đặt cọc" để được đưa T. và K. đi ngủ ở khách sạn. Khi hai em thoát khỏi sự kiểm soát của chủ chứa, họ thuê taxi rồi cho hai em tiền và địa chỉ người quen ở sát biên giới để giúp các em về Việt Nam.

Nhờ có những người tốt bụng đó, T và K đã về được gia đình và đến Công an tỉnh Thái Nguyên trình báo. Cùng bị bán với các em còn có bạn là Hoàng Thị Y., nhưng Y. hiện lưu lạc nơi đâu các em không hề biết. Theo lời khai của các em thì vào tháng 4/2005, Phạm Thị Nhung ở xã Lâu Thượng, cùng huyện, là chị họ của Y. đến nói là có quen một cửa tiệm bán quần áo ở bên Hồng Kông, họ đang cần tuyển rất nhiều nhân viên bán hàng, mỗi tháng trả 3 triệu đồng.

Không hề nghi ngờ người chị họ, Y. đã làm hồ sơ và rủ các bạn mình là Hoàng Thị T. và Nông Thị K. cùng đi. Thế nhưng, các em đã bị đẩy vào một nhà chứa ở Trung Quốc và buộc phải bán dâm… Từ lời khai của các nạn nhân, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh và có đủ bằng chứng bắt giữ Phạm Thị Nhung.

Qua đấu tranh khai thác, Nhung khai nhận đã lừa các em K., T., Y. bán sang Trung Quốc qua đường cửa khẩu Móng Cái. Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi với Công an Trung Quốc và giải thoát được cho Hoàng Thị Y. Ngày 25/1/2006, Y. đã về đến Việt Nam và được vui xuân cùng với gia đình, bạn bè. Y. xúc động nói với chúng tôi: Cháu đã nghĩ rằng, cuộc đời mình đã chấm dứt nên nhiều lần định tự tử nhưng không thành, may các chú Công an đã giải thoát cho cháu...

Cùng thời gian này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên còn bắt giữ một đường dây buôn bán phụ nữ khác. Nạn nhân là chị Nông Thị N. (33 tuổi) ở xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai. Thấy chị N. nhiều tuổi nhưng chưa lập gia đình nên Nông Văn Quyết (33 tuổi), ở xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ đã đặt vấn đề yêu thương chị N. Quyết luôn tỏ ra là người tử tế, ăn nói lễ phép nên gia đình chị N. ai cũng mừng.

Cuối tháng 12/2005, Quyết xin phép bố mẹ chị N. cho người yêu lên Lạng Sơn sắm Tết. Họ đâu ngờ, gã con rể hờ đã nhẫn tâm đem người yêu bán cho nhà chứa. Đợi mãi không thấy con về, gia đình chị N. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra và bắt tạm giam Nông Văn Quyết cùng đồng bọn là Nông Văn Diện (28 tuổi), ở xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai và Hoàng Văn Dũng (25 tuổi), ở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Thủy - Giang (CAND)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video