Công an Tây Ninh: Phá đường dây đưa phụ nữ ra nước ngoài

22/01/2008
Ngày 16-1-2008, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an Tây Ninh đã bắt khẩn cấp Đào Thị Thanh Thúy (tự A Giàu, SN 1963, ngụ P4Q10, TPHCM) vì đã có hành vi cùng đồng bọn tổ chức mua bán phụ nữ Việt Nam sang nước ngoài.

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 14-12-2007, cơ quan CSĐT CA tỉnh Tây Ninh có tiếp nhận từ đồn cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh hai đối tượng người Malaysia tổ chức đưa ba phụ nữ Việt Nam sang Campuchia. Tại cơ quan điều tra, hai người này khai tên là Wong Kun Pok (tự A Phúc, SN 1964, nghề nghiệp kiến trúc sư) và Kwoon Nyok Lee (tự A Ly, SN 1964, là vợ của A Phúc). Do có quen với Nguyễn Văn Thanh (tự A Say, SN 1972, ngụ P3Q11), A Giàu đã tổ chức tuyển chọn và đưa đi  trót lọt nhiều lần và mỗi lần từ ba đến bốn cô gái người Việt Nam, các chi phí  hai người tự chi trả, sau khi đưa sang Malaysia sẽ nhận được 8.000 tiền Malaysia (tương đương 2.500 USD). Ngày 12-12-2007, các đối tượng này tiếp tục tổ chức đưa ba gái Việt Nam đến cửa khẩu Mộc Bài thì bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Ba nữ nạn nhân là Huỳnh Thị H. (SN 1989, quê An Giang), Nguyễn Thị Th. (SN 1980, quê Đồng Tháp) và Đỗ Thị Ng. (SN 1986, ngụ Tây Ninh) cho biết do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nên có ý định tìm chồng nước ngoài (Malaysia). Cả ba nhờ những người thân giới thiệu đến cho A Say và A Giàu. Sau đó A Phúc và A Ly  đến xem mắt tuyển chọn, khi đã đồng ý thì đưa đi xét nghiệm máu đến rạng sáng 12-12-2007 tập trung để đưa đi, các thủ tục tự lo theo yêu cầu của người môi giới, phần chi phí bên phía người Malaysia đài thọ.

Qua điều tra, lực lượng Công an Tây Ninh nắm rõ đường dây hoạt động đưa phụ nữ sang Malaysia của vợ chồng A Phúc và A Ly rất phức tạp, bọn chúng móc nối với nhiều đối tượng cùng tham gia hoạt động phạm tội của mình.

Có thể xem A Giàu là một trong những đối tượng hoạt động lâu năm trong đường dây này vì vào khoảng từ năm 2005, A Giàu đã quen biết vợ chồng A Phúc, qua đó A Phúc điện thoại và nhờ A Giàu kiếm một phụ nữ Việt Nam trên 20 tuổi để A Phúc đem về Malaysia cưới chồng. Giàu đồng ý. Tháng 10-2005, A Giàu chở đến điểm hẹn tại trạm xe buýt gần khu vực công viên Phạm Ngũ Lão để vợ chồng A Phúc xem mặt một cô gái. Một tháng sau cũng tại điểm hẹn cũ, A Phúc đưa cho A Giàu 500USD và dẫn cô gái đó đi Malaysia. Số tiền A Phúc đưa cho A Giàu hưởng 1.000.000 đồng, số còn lại Giàu chi cho người dẫn mối. Lần hai vào tháng 11-2005 cũng bằng cách điện thoại A Phúc yêu cầu kiếm hai phụ nữ Việt Nam. Giàu đồng ý tìm “hàng” theo yêu cầu. Đến hai tháng sau, Giàu tiếp tục giao một cô gái cho A Phúc và nhận 1.000USD cùng 2.000.000 đồng tiền công giới thiệu. Thấy dễ làm mà thu lợi cao, Giàu đã tìm kiếm và  giới thiệu cho vợ chồng A Phúc 4 lần được 6 cô gái Việt Nam. Mỗi cô gái khi giới thiệu cho A Phúc đồng ý thì Giàu hưởng được 1.000.000 đồng.

Không chỉ đặt mối làm ăn với A Giàu mà vào cuối tháng 11-2007 vợ chồng A Phúc còn móc nối làm ăn với Nguyễn Văn Thanh (A Say). A Say thường tổ chức tuyển chọn gái Việt Nam đưa sang Malaysia gả lấy chồng để hưởng tiền lời, nên khi có mối làm ăn A Say điện thoại gặp Nguyễn Thị Thu (ngụ P7Q11, TPHCM) để tìm phụ nữ.  Mỗi cô gái đưa đi, A Say thỏa thuận trả cho Thu 1.000.000 đồng. Thu biết Thòng A Lộc (tự A Sáng, SN 1953, tạm trú Q.Tân Phú) nên liên hệ để tìm phụ nữ. A Sáng ra giá một phụ nữ đưa đi là 7.000.000 đồng. Sau đó A Sáng đưa hai phụ nữ đến chỗ hẹn là một điểm Karaoke để cho A Say cùng hai người Malaysia tuyển chọn. Tuy nhiên lần đó, trong số hai phụ nữ A Sáng dẫn đến chỉ có một cô được chọn và hẹn hôm sau đưa đi. Đến hẹn, vợ chồng A Phúc dẫn cô gái đó đi và đưa cho A Sáng 5.000.000 đông trong đó Sáng hưởng 3.000.000 đồng còn lại 2.000.000 đồng sẽ chuyển về gia đình cô gái khi  sang được Malaysia.

Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối  với  Kwoon Nyok Lee, Wong Kun Pok, Nguyễn Thị Thu, Thòng A Lộc và Đào Thị Thanh Thúy, để tiếp tục điều tra  mở rộng vụ án.

NGUYỄN TRẦN HÀ
CATPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video