Công đoàn giáo dục tỉnh Ninh Thuận triển khai Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" giai đoạn 2011 – 2015

17/08/2012
Ngày 14/8 vừa qua, Công đoàn giáo dục tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" giai đoạn 2011 – 2015 trong nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của tỉnh.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2015, công tác giáo dục, tuyên truyền nuôi, dạy con tốt cho bà mẹ có con dưới 16 tuổi đạt được kết quả: 90% trở lên bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn hướng dẫn kiến thức khoa học, thực hành đúng về nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo từng độ tuổi; trong đó có ít nhất 70% bà mẹ áp dụng thực hiện có hiệu quả; có ít nhất 80% trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khoẻ sinh sản và giáo dục kỹ năng để đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ nạo, phá thai ngoài ý muốn ở trẻ em gái vị thành niên; hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 100% nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên được tập huấn kiến thức nuôi, dạy con tốt; được thường xuyên cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông về các nội dung nuôi, dạy con tốt; 80% trở lên các bà mẹ được tham gia các buổi truyền thông, tư vấn, tập huấn, biết cách chia sẻ, thu hút sự tham gia của các ông bố trong việc hỗ trợ các bà mẹ nuôi, dạy con; có ít nhất 40% ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận với các kiến thức về nuôi và dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình thông qua tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc tại cộng đồng.

Công đoàn Giáo dục trong toàn tỉnh cần thực hiện các nhiệm vụ: phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GD&ĐT tổ chức truyền thông, tập huấn kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy, giáo dục trẻ cho nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; khảo sát nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên có con dưới 16 tuổi; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án trong hoạt động 1 năm (2012), 2 năm (2013), 3 năm (2014) và tổng kết 4 năm (2015) về Công đoàn cấp trên ngày 02/11 hàng năm.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video