CLB Nuôi con bằng sữa mẹ: Mô hình thực tế cho bà mẹ trẻ

26/10/2012
Nuôi con bằng sữa mẹ là biện pháp tối ưu cho mẹ và bé. Điều này hiển nhiên bà mẹ nào cũng biết nhưng để nắm rõ được lợi ích, cách thức và các kỹ năng này thì không phải bà mẹ trẻ nào cũng rõ, nhất là đối với con đầu lòng. CLB “Nuôi con bằng sữa mẹ” do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thành lập đã đáp ứng được những nhu cầu cần thiết này.

Bổ ích khi tham gia CLB

Bước đầu xây dựng 2 mô hình CLB tại 2 điểm Phường 3 (TP Vĩnh Long) và xã Mỹ Thuận (Bình Tân) từ tháng 8/2012 đã mang lại hiệu quả tích cực, thu hút được nhiều phụ nữ đã có con nhỏ và đang mang thai tham gia sinh hoạt.

Nội dung sinh hoạt xoay quanh 8 chủ đề: thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ; nuôi con bằng sữa mẹ có lợi ích gì, tại sao; sữa mẹ được tạo thành như thế nào; cách cho bé bú thế nào là tốt; cách chăm sóc nguồn sữa mẹ; cách cho trẻ ăn bổ sung hợp lý; cách cai sữa bé thế nào; một số vấn đề liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ; một số khó khăn, thách thức trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Các CLB sẽ lựa chọn các nội dung phù hợp cho các nhóm đối tượng tham gia từ thành thị đến nông thôn, tùy chủ đề sẽ mời thêm nam giới và người chồng tham gia thảo luận và các chuyên gia, cán bộ của trạm y tế đến chia sẻ, hỗ trợ về kiến thức chuyên môn.

Ngoài ra, các chị còn được xem video clip, hình ảnh minh họa, sinh hoạt văn nghệ, khuyến khích sáng tác thơ, ca, hò, vè về nuôi con bằng sữa mẹ để tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong các buổi sinh hoạt. Qua đó, nhiều vấn đề thắc mắc được đặt ra để cùng thảo luận như: làm thế nào để mẹ có đủ sữa nuôi con, biểu hiện của bé khi đòi ăn, tại sao không vắt sữa mẹ trực tiếp vào bình cho bé bú, cách đổi món ăn cho trẻ như thế nào để đa dạng mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng...

Chị Bùi Ngọc Lan (Khóm 3, Phường 3) đang mang thai tháng thứ 3 chia sẻ, tham gia CLB thấy có rất nhiều cái hay, nhiều kiến thức mới như cách nhận biết khi bé no, cho bé bú mỗi ngày bao nhiêu lần là đủ...

Anh Nguyễn Hữu Đạt (Phường 3)- thành viên nam hiếm hoi của CLB cùng vợ và con đến nghe sinh hoạt. Anh chia sẻ, “sau buổi sinh hoạt này tôi đã biết cách chọn món ăn đủ chất dinh dưỡng cho con, biết được sự quan trọng của sữa mẹ để từ đó chăm sóc vợ tốt hơn”.

Lợi ích khi nuôi con bằng sữa mẹ

Qua các buổi sinh hoạt, các chị nhận biết được lợi ích cho bà mẹ và xã hội thông qua việc nuôi con bằng sữa mẹ, bởi người mẹ sẽ có nhiều thời gian gần gũi, âu yếm con, gắn bó mẹ con nhiều hơn, giúp cho trẻ phát triển hài hòa. Cho trẻ bú thường xuyên giúp bài tiết sữa đều, tuyến sữa không bị tắc, hạn chế nguy cơ áp xe vú, ung thư vú, sức khỏe của người mẹ nhanh hồi phục, có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, tham gia các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế.

Nuôi con bằng sữa mẹ còn đem lại lợi ích cho xã hội bởi có thể tránh mắc các bệnh tật cho cả mẹ và bé, hạn chế chi phí dịch vụ y tế, cơ sở y tế không quá tải, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện. Bên cạnh đó, sữa mẹ còn chứa tất cả các chất dinh dưỡng mà trẻ cần trong 6 tháng đầu tiên của cuộc đời. Sữa mẹ chứa chất kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể trẻ chống lại các bệnh nhiễm trùng, trẻ được bú mẹ ít bị tiêu chảy, ít bị dị ứng hơn so với trẻ nuôi nhân tạo. Sữa mẹ có đủ chất giúp trẻ phát triển trí thông minh, tinh thần và vận động. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, trẻ bú mẹ thường ít quấy khóc so với trẻ ăn các thức ăn khác. Nếu trẻ được bú mẹ hoàn toàn sẽ không cần ăn bổ sung bất cứ đồ ăn, thức uống nào khác.

Chị Lâm Kiều Diễm (ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An- Bình Tân) có em bé 7 tháng tuổi cho biết, đây là lần sinh hoạt đầu tiên, chị cũng tham khảo nhiều sách báo nhưng chỉ khi tham gia CLB chị mới hiểu rõ thêm những kiến thức nuôi con và nhận thức được tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Cũng tham gia sinh hoạt lần đầu, chị Nguyễn Thị Yến Nhi (ấp Mỹ Trung A, xã Mỹ Thuận) đang là giáo viên, rất quan tâm chăm sóc nguồn sữa mẹ sao cho đúng cách bởi chị cũng có con đầu lòng 7 tháng tuổi. Qua buổi sinh hoạt, chị biết cách vắt sữa đúng, cách bảo quản sữa và cả cách làm ấm sữa trước khi cho bé bú... để chị yên tâm đi làm.

Là thành viên lớn tuổi trong CLB, cô Ngô Thị Mười (ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận) có một cháu gái 16 tháng tuổi chia sẻ, nuôi trẻ con ngày nay không giống như ngày xưa, không thể áp dụng kiến thức cũ. Vì vậy, tôi luôn học hỏi thêm nhiều điều mới, học thêm cách chế biến món ăn cho trẻ, đổi món ăn cho đa dạng...

Bà Lý Thị Kiệp- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, trước thực trạng ngày càng có nhiều chị em cho trẻ bú bình sớm, Trung ương hội quyết định thành lập mô hình CLB Nuôi con bằng sữa mẹ. Đây là mô hình thí điểm Trung ương chọn làm nơi thực hiện sau đó rút kinh nghiệm để triển khai. Từ sau khi mô hình được thành lập và sinh hoạt, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của chị em có con nhỏ. Qua đó các chị cũng hiểu biết thêm nhiều phương pháp chăm sóc con sau thời gian nghỉ hộ sản.

Yến Ly, Báo Vĩnh Long

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video