Chương trình "Bàn tay vàng" giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

01/01/2011
Chương trình “Bàn tay vàng” nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng năng lực làm kinh tế cho phụ nữ” do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ phối hợp với tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Tập đoàn Chevron triển khai tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, vào khoảng giữa năm 2010. Đến nay, đã có 306 phụ nữ có thu nhập thấp được vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên ổn định đời sống...

* Bắt đầu từ khoản vốn vay nhỏ...

Đó là trường hợp của chị Trương Thị Đậm, phụ nữ nghèo, có thu nhập thấp ở ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân. Tháng 6-2010, chị Đậm tham gia Chương trình “Bàn tay vàng” và được vay 1.122.000 đồng. Tuy số tiền không lớn, nhưng chị có thêm đồng vốn để thu mua ếch, lươn, mang ra chợ bán kiếm lời, trang trải chi phí sinh hoạt trong nhà. Sau 6 tháng tham gia Chương trình, nguồn thu nhập của gia đình chị được cải thiện nhiều so với trước. Chị Đậm cho biết: “Trước đây, nguồn thu nhập của vợ chồng tôi rất eo hẹp. Ngoài canh tác 3 công đất ruộng, chồng tôi đi làm thuê làm mướn; còn tôi thì đi mua ếch, lươn mang ra chợ bán. Từ khi tham gia Chương trình, tôi có vốn kha khá, thu mua ếch, lươn ngày một nhiều, tiền lời kiếm được cũng nhiều hơn trước”. Thu nhập ổn định, vợ chồng chị Đậm có điều kiện lo cho 2 con học hành đàng hoàng. Năm nay, đứa con lớn của anh, chị là cháu Nguyễn Thị Yến Khoa, 10 tuổi, đang học lớp 4; còn đứa út là Nguyễn Khôi Nguyên, 6 tuổi, đang học mẫu giáo...

Rời nhà chị Đậm, chúng tôi ghé thăm nhà chị Phạm Thị Dịu, ở ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân. Có được vốn vay từ Chương trình “Bàn tay vàng”, chị Dịu dành mua thức ăn cho 2 con heo nái. Vừa qua, 2 con heo nái của chị đẻ được 25 con. Sau thời gian chăm sóc, chị xuất bán con giống với giá 800.000 đồng/con. Chị Dịu cho biết: “Tiện ích của vay vốn từ Chương trình “Bàn tay vàng” là hoàn trả nợ gốc và lãi vào một ngày cố định hằng tháng. Ngoài ra, thông qua các buổi họp nhóm, chúng tôi còn được trang bị thêm các kiến thức về chăn nuôi heo, gà, vịt... để mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập”. Bà Lư Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Xuân, cho biết: “Tính đến nay, Chương trình đã phát vay cho 306 thành viên với 50 nhóm, 13 tổ, trong đó có 28 thành viên được vay vốn lần 2 với số vốn tăng gấp đôi. Đa số thành viên đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, giúp mở rộng sản xuất hay buôn bán nhỏ, nhằm cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững...”.

* Tham gia Chương trình như thế nào?

Chương trình “Bàn tay vàng” nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng năng lực làm kinh tế cho phụ nữ”. Mục tiêu của Dự án là gia tăng thu nhập, gây dựng tài sản cho những phụ nữ có thu nhập thấp bằng cách cải thiện khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường, tăng cường ý thức tiết kiệm và nâng cao năng lực quản lý tài chính của họ. Dự án khuyến khích các hộ gia đình có thu nhập thấp sử dụng các dịch vụ tài chính và phát triển kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Nói về cách thức tham gia Chương trình, chị Hồ Thị Diễm, Trưởng Chi nhánh Chương trình “Bàn tay vàng” tại xã Trường Xuân, cho biết: “Chị em có nhu cầu vay vốn đến gặp cán bộ tín dụng và tham gia buổi hướng dẫn về Chương trình, quyền lợi và nghĩa vụ của người vay. Chị em lập nhóm từ 5 đến 7 người, đăng ký với Trưởng ấp, phụ nữ ấp; làm hồ sơ liên tục tại ấp. Chúng tôi sẽ phát vốn vào ngày 11 và 21 hằng tháng. Vốn vay tăng dần: thời hạn 6 tháng, mức vay từ 1,1 đến 1,7 triệu đồng; thời hạn 12 tháng, mức vay 1 đến 2,7 triệu đồng; thời hạn 24 tháng, mức vay 1,9 đến 4,8 triệu đồng. Người vay sẽ hoàn trả nợ gốc và lãi vào một ngày cố định hằng tháng”. Theo chị Hồ Thị Diễm, lợi ích của người vay là được công nhận là thành viên của Chương trình “Bàn tay vàng” và có thể tham gia mãi mãi với Chương trình; được vay vốn không phải thế chấp tài sản; được gởi tiết kiệm nhỏ và hưởng lãi suất. Nhận vốn, gởi và rút tiết kiệm ngay tại ấp nơi người vay sinh sống. Được tham gia các hoạt động do Chương trình triển khai để hỗ trợ cho trẻ em tại địa phương...

Theo baocantho online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video