Chức sắc tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong phòng chống AIDS

13/12/2007
Hội thảo do Hội LHPN tỉnh Ninh Bình phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức tại huyện Kim Sơn ngày 11/12/2007 nhân tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS với sự tham dự của lãnh đạo Hội LHPNVN, Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), đại diện UNAIDS, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn và đại diện chức sắc các tôn giáo trong tỉnh.

Là huyện có đông người đi làm ăn xa, đặc biệt là phong trào đi đào đãi vàng rầm rộ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, người dân Kim Sơn, Ninh Bình đã phải chứng kiến nhiều thảm cảnh do con em họ mang về: ma tuý, mại dâm, cờ bạc dẫn đến những cái chết thương tâm do HIV/AIDS. Đây cũng là địa phương có đông đồng bào công giáo (chiếm 45,46% dân số toàn huyện) với 31 giáo xứ, 156 họ đạo, 172.178 giáo dân và nhiều thôn xóm tôn giáo toàn tòng. Nâng cao vai trò của các chức sắc tôn giáo trong vận động đồng bào giáo dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng người công giáo kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc đã được các cấp uỷ, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và được đông đảo đồng bào giáo dân hưởng ứng. Hội thảo “Vai trò của các chức sắc, chức việc trong phòng chống HIV/AIDS” được tổ chức với sự tham dự nhiệt tình của các chức sắc tôn giáo thêm một lần khẳng định vai trò của họ trong đời sống của những người có đạo, cũng như tham gia vào các phong trào, công tác xã hội ở địa phương. Hội thảo là dịp để các chức sắc tôn giáo nói lên tiếng nói, mở rộng lòng từ bi bác ái, kêu gọicộng đồng giáo hội, tín đồ phật tử, giáo dân phát huy truyền thống đoàn kết trong cộng đồng, nêu cao vai trò của Ban chấp hành giáo sứ, giáo họ đẩy mạnh phong trào thi đua kính chúa yêu nước, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đặc biệt là HIV/AIDS. Coi công tác phòng chống HIV/AIDS cũng là hành động yêu nước, đưa nội dung phòng chống HIV/AIDS vào các buổi sinh hoạt tôn giáo, giáo dục giáo dân, phật tử chia sẻ, cảm thông, chăm sóc những người có HIV, cảm hoá những người HIV lầm lỗi trở về với cộng đồng.

 

Hội thảo cũng là dịp để đại diện lãnh đạo địa phương, Hội LHPNVN, Cục phòng chống HIV/AIDS, Tổ chức UNAIDS, những người có HIV trao đổi, chia sẻ kinhnghiệm nhằm huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng vào công tác phòng chống HIV/AIDS, góp phần giảm thiểu tác hại và đấu tranh ngăn chặn đại dịch ngay tại địa bàn dân cư cũng như tại các địa phương trong cả nước nói chung.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video