Cho thuê gái

26/12/2006
Đáp ứng nhu cầu thay đổi mới lạ cho các nhà hàng, nhiều chủ chứa đã "tậu" hàng chục gái rồi cho thuê. Sau nhiều năm tháng đi khách, những cô trở nên kém hấp dẫn, bị loại vào "hàng xôn", "hàng quá date" sẽ tiếp tục bị rao bán lên các vùng sâu của xứ người.

Những khách hàng mua các cô gái đã trở nên "bệ rạc" này thường nghèo, không có tiền cưới vợ nên họ góp chung tiền để mua vợ về giải quyết sinh lý và sinh con đẻ cái cho cả nhà.

Thượng tá Phạm Văn Đệm, Cục chính trị Bộ đội biên phòng đã cho biết như trên tại hội nghị tổng kết về đấu tranh phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trong thời gian vừa qua, tổ chức sáng 22/12 ở TP HCM.

Theo ông Đệm, những cô gái bị rơi vào hoàn cảnh trên bị canh giữ rất chặt nên thường không trốn về được, và cũng rất khó để lực lượng chức năng giải cứu.

Tổng kết của Bộ đội biên phòng cho thấy, trong 5 năm qua, đã có hàng chục nghìn phụ nữ, trẻ em bị bán, dụ dỗ ra nước ngoài để bóc lột tình dục, bóc lột sức lao động và ép buộc làm vợ bất hợp pháp. Thực trạng này đang ngày một càng gia tăng về số lượng và mở rộng thị trường ở nhiều nước. Trong năm 2001, bộ đội biên phòng đã triệt phá được trên 230 vụ với gần 580 đối tượng nhưng sang năm 2005, con số này tăng lên trên 300 vụ với gần 800 đối tượng. Trước đây, phụ nữ, trẻ em bị buôn qua Trung Quốc, Lào, Campuchia, nay phát triển sang các lãnh thổ khác như Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan...

Lợi nhuận cao là một trong những nguyên nhân khiến loại tội phạm này ngày một gia tăng. Chẳng hạn, khi bán một cô gái trẻ, ưa nhìn, kẻ buôn người kiếm được từ 7.000 đến 9.000 nhân dân tệ trong khi chi phí bỏ ra rất thấp. Trong khi đó, địa hình biên giới lại phức tạp, nhiều đường mòn, dân cư thưa thớt... nên nhóm tội phạm này thường cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây và dùng các thủ đoạn tinh vi để gây án.

Cụ thể, kẻ buôn người thường về các vùng nông thôn tìm phụ nữ, trẻ em có trình độ văn hóa thấp, hoàn cảnh éo le, kinh tế khó khăn... để lừa gạt dụ dỗ hẹn kiếm việc làm lương cao, nhàn hạ hoặc lấy chồng giàu có. Hoặc gần đây, lực lượng này còn núp bóng dưới hình thức tổ chức các tour du lịch với giá rất thấp... để đưa người qua biên giới bán cho các ổ mại dâm làm gái.

Qua công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, lực lượng biên phòng nhận thấy, hầu hết những nạn nhân bị lừa sang nước bạn làm gái mại dâm khi trở về đều bị chấn động về mặt tâm lý. Ban đầu họ thường không nhớ tên tuổi, địa chỉ của chính mình, phải mất một thời gian họ mới phục hồi được. Nguyên nhân là do họ bị các chủ chứa hành hạ hết sức dã man. Họ bị nhốt vào trong phòng kín, không được tiếp xúc với các gái mại dâm khác, chỉ được cho một xô nước và buộc phải liên tục tiếp khách. Thông thường mỗi ngày họ phải tiếp ít nhất 6 lượt khách. Nếu không vâng lời, họ bị lực lượng ảo kê của chủ đánh đập hết sức dã man, đặc biệt là những trường hợp bỏ trốn mà bị chúng bắt được, có thể bị chúng cắt đứt gân tay, chân...

Ông Đệm cho rằng, để đấu tranh chống loại tội phạm trên, cần thiết phải tăng cao mức hình phạt đối với các đối tượng buôn người, thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, tăng cường kiểm soát biên giới./.

Theo VnExpress

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video