Chính thức phát động Năm Gia đình Việt Nam 2013

17/03/2013
Sáng 16/3/2013, tại Quảng trường Lý Thái Tổ, Hà Nội, Bộ VHTT&DL, TW Hội LHPN Việt Nam và UBND Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Năm Gia đình Việt Nam với chủ đề “Kết nối yêu thương”.

Tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đ/c Nguyễn Thế Thảo, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; đ/c Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Trưởng ban Tổ chức Lễ phát động; các đồng chí lãnh đạo các các bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể của TW; đại diện lãnh đạo UBND, Sở VHTT&DL, Hội LHPN TP Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc; đại diện các tổ chức Quốc tế tại Hà Nội; phóng viên các cơ quan báo chí của TW và địa phương cùng gần 1.500 đại biểu là các văn nghệ sĩ, học sinh và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận vai trò của gia đình Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước cũng như giữ gìn văn hóa Việt Nam “... giữ gìn và phát huy được tiếng nói, văn hóa, nòi giống chính là nhờ gia đình Việt Nam và làng xã Việt Nam. Gia đình là tế bào của xã hội, làng xã là cấu trúc xã hội cơ bản của xã hội Việt Nam”. Phó Thủ tướng khẳng định xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc luôn là mục tiêu được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, nhất là Hội LHPN Việt Nam quan tâm. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan, đoàn thể TW, địa phương và các gia đình rà soát lại công tác gia đình nơi mình đang thực hiện, chọn những việc cấp bách, có ý nghĩa lâu dài và thiết thực để hoàn thành dứt điểm trong năm 2013, nhằm tạo bước chuyển mạnh, quan trọng trong phát triển gia đình của đất nước.

 Ảnh minh họa

Chủ tịch Thanh Hòa kêu gọi các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, cùng nhau vun đắp xây dựng gia đình.

Hòa chung niềm vui đón nhận năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam, đại diện các tầng lớp phụ nữ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với công tác gia đình; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác gia đình, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cũng như là Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Chủ tịch khẳng định ““Được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chọn năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam là cơ hội tốt để Hội LHPN Việt Nam tiếp tục có những chương trình giúp phụ nữ phát huy vai trò người giữ lửa trong gia đình”. Chủ tịch đề nghị Hội LHPN các cấp khẩn trương phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Năm Gia đình ở địa phương, chọn những nội dung phù hợp, tập trung chỉ đạo để giải quyết đạt kết quả cụ thể; kêu gọi các tầng lớp chị em phụ nữ và các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, cùng nhau vun đắp xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm yêu thương, là chốn đi về bình yên của mỗi người, đóng góp tích cực vào sự phồn vinh, phát triển của đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch mong muốn chị em phụ nữ được nam giới, các cháu được các bậc cha mẹ yêu thương, chăm lo chu đáo để tình cảm yêu thương được kết nối tạo môi trường sống trong sạch và lành mạnh.

 Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, CT Hội LHPN Nguyễn Thị Thanh Hòa và lãnh đạo các bộ, ngành, đòan thể tham gia đòan diễu hành.

Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia diễu hành nghệ thuật và đi bộ hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam. Các đoàn diễu hành giơ cao các khẩu hiệu “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc”; “Vì một mái ấm gia đình không có bạo lực”; “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc”… cho thấy sự hưởng ứng mạnh mẽ của các bộ ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong với Năm Gia đình Việt Nam.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video