Chị chủ nhiệm câu lạc bộ chăn nuôi ở xã Lâm Sơn

01/04/2005
Tình hình kinh tế trang trại trong thời gian qua của huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận nói chung phát triển khá nhanh. Toàn huyện hiện có 328 trang trại, trong đó có 212 trang trại chăn nuôi bò, dê, cừu và heo, gà, cá.

Với 328 trang trại kinh tế hiện có của huyện Ninh Sơn thì mô hình kinh tế trang trại (VAC) của xã Lâm Sơn là có hiệu quả nhất, điển hình là mô hình Câu lạc bộ chăn nuôi do chị Phạm Thị Thanh Khang làm Chủ nhiệm.

 

Từ nguồn vốn tích luỹ ít ỏi vay của em gái và từ nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm cho hội viên của Hội Phụ nữ xã Lâm Sơn, chị Phạm Thị Thanh Khang đã tìm hiểu và học hỏi được từ các lớp tập huấn do khuyến nông tổ chức. Gia đình có hơn 1,5 ha đất, chị sử dụng vừa ở, vừa sản xuất, vừa kết hợp chăn nuôi, gắn kết giữa trồng cây ăn trái lâu năm xen lẫn cây ngắn ngày và chăn nuôi heo, cá nhằm khai thác được tiềm năng của đất và mô hình trang trại để sớm có sản phẩm và thu nhập cho gia đình. Với ý thức hỗ trợ chị em khác vươn lên làm giàu chính đáng, chị đã đề nghị với Hội Phụ nữ xã thành lập Câu lạc bộ chăn nuôi. Câu lạc bộ được thành lập do chị làm Chủ nhiệm.

 

Ban đầu từ 1 con heo nái sinh sản, số con heo nhỏ được sinh ra chị lần lượt phân phối cho chị em nghèo khó để nuôi, gây vốn ban đầu. Tính đến nay, chị đã giúp được 22 lượt chị em với gần 100 con heo giống. Số chị em khó khăn trong câu lạc bộ được chị Khang giúp đỡ đã có kinh tế tương đối ổn định và có điều kiện làm ăn cùng nhau vươn lên, trong số đócó 2 chị đã gây được từ 2- 3 heo nái sinh sản.

 

Qua tiếp xúc với chị Khang mới thấu hiểu được nỗi lo của người phụ nữ luôn có ý chí vươn lên: "Để mô hình VAC phát triển thành kinh tế trang trại, phát huy được nội lực trong nhân dân, khai thác được lợi thế, tiềm năng của địa phương, đặc biệt là tại thôn Tân Bình - một thôn mới được thành lập còn có rất nhiều khó khăn về kinh tế, tôi mong muốn được sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền tạo điều kiện để kinh tế trang trại phát triển đúng hướng và nâng cao hơn nữa về hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội của địa phương".

Nguyễn Thị Bình - Hội LHPN huyện Ninh Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video