Chân dung một nữ doanh nghiệp làm công tác phụ nữ

19/06/2010
.Chị Lâm Tuyền Khanh, sinh năm 1959, hiện là Giám đốc Công ty sản xuất thương mại Hùng Chi chuyên sản xuất dây kéo (số 61 Bửu Đình phường 5 quận Chị tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp quận 6 hơn 10 năm và luôn là nhịp cầu gắn kết Hội Phụ nữ với Câu lạc bộ, qua đó chị được các chị em trong Câu lạc bộ tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm thường trực.

Ở cương vị Phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ nữ doanh nhiệp, chị luôn tích cực, đi đầu trong phong trào do các cấp Hội phát động và vận động các chị em trong Câu lạc bộ cùng tham gia. Tại những buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ, chị đã cùng trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh để chị em cùng học hỏi lẫn nhau trong việc phát triển sự nghiệp sản xuất kinh doanh của mình. Cũng chính từ những nhu cầu thực tế trong sản xuất kinh doanh, chị đã nảy sinh sáng kiến thành lập mô hình Tổ trợ vốn không lấy lãi nhằm hỗ trợ cho các chị em trong Câu lạc bộ có điều kiện về vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Mô hình trên được lập từ năm 2004, với số vốn ban đầu rất ít ỏi nhưng đến nay đã lên đến con số 42.000.000 đồng/tháng (mỗi thành viên góp 3.000.000 đồng/tháng) đã giúp cho nhiều thành viên xoay sở, kịp thời giải quyết những khó khăn trong kinh doanh sản xuất, yên tâm gắn bó với Câu lạc bộ. Ngoài ra, chị Khanh còn tạo dựng mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, hết lòng hỗ trợ các thành viên Câu lạc bộ vươn lên mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đồng thời khi có những thông tin mới về kinh tế, về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chị là người kịp thời đưa thông tin đến các chị em để các chị em nắm bắt được những chủ trương, chính sách của Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh.

Tại địa phương, chị cũng là một nhân tố tích cực trong việc tham gia các hoạt động phong trào như quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai, phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, chăm lo cho thanh niên NVQS, nhất là trong việc vận động các mạnh thường quân cùng chung tay chăm lo cho trẻ em nghèo hiếu học, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…Không chỉ vận động nhân dân tại địa phương, chị còn vận động trong Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp cùng đóng góp chăm lo cho những hoàn cảnh kém may mắn, bản thân chị trong năm qua đã ủng hộ trên 20.000.000 đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội.

Là phụ nữ Hoa, một doanh nghiệp khá thành đạt nhưng chị vẫn rất chú trọng việc học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Hội. Dù bận việc điều hành kinh doanh tại cơ sở nhưng chị luôn tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do thành phố và quận tổ chức. Năm 2008, chị được công nhận là Hội viên ưu tú của Hội LHPN quận 6 và được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Trong đời thường, chị là người con hiếu thảo trong gia đình, một tay chị lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho mẹ già và các cháu của mình. Bận rộn là thế nhưng chị vẫn luôn quan tâm đến đời sống của công nhân ở cơ sở, luôn gần gũi tâm tình, chỉ bảo tận tình cho công nhân, chia sẻ với anh em những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống.

Năm vừa qua, với sự nhiệt tình, năng nổ trong công tác Hội, chị được bằng khen của Thành phố trao tặng cho Nữ doanh nghiệp tiêu biểu và giấy khen của UBND quận 6.

Xin chúc chị Khanh gặt hái thêm được nhiều thành công trong cuộc sống, gắn bó với công tác phụ nữ và mãi là một bông hoa tiêu biểu của Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp quận 6.

Theo website quận 6 TP. HCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video