Chân dung 12 nữ bộ trưởng trong Chính phủ Pháp

05/07/2017
Sự xuất hiện 12 nữ bộ trưởng thể hiện rõ cam kết của vị Tổng thống trẻ nhất nước Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy vai trò của phụ nữ và bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống chính trị - xã hội Pháp.


Bà Florence Parly (54 tuổi) - một thành viên của đảng Xã hội, vừa được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng thay thế bà Sylvie Goulard vừa mới từ chức. Bà từng là Quốc vụ khanh về Ngân sách dưới thời thủ tướng Lionel Jospin giai đoạn 2000-2002. Trước đó, bà là giám đốc tài chính của hãng hàng không Pháp Air France năm 2006 và tiến lên làm phó tổng giám đốc Air France giai đoạn 2008-2014, sau đó bà làm quản lý điều hành ngành đường sắt Pháp.
Nhà ngoại giao Nathalie Loiseau (53 tuổi) được bổ nhiệm bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu. Từ năm 2012 đến ngày 21/6/2017, bà là hiệu trưởng trường Quốc gia Hành chính Pháp (ENA) danh tiếng của chính phủ, nơi nhiều quan chức Pháp từng theo học trong đó có cả ông Macron. Bà đã có công cải cách kỳ thi tuyển sinh để hạn chế phân biệt đối xử và tạo sự công bằng cho mọi thí sinh.

Nhà ngoại giao Nathalie Loiseau (53 tuổi) được bổ nhiệm bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu. Từ năm 2012 đến ngày 21/6/2017, bà là hiệu trưởng trường Quốc gia Hành chính Pháp (ENA) danh tiếng của chính phủ, nơi nhiều quan chức Pháp từng theo học trong đó có cả ông Macron. Bà đã có công cải cách kỳ thi tuyển sinh để hạn chế phân biệt đối xử và tạo sự công bằng cho mọi thí sinh.

Bà Muriel Penicaud (62 tuổi) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động. Bà Muriel từng là Đại sứ đặc trách Đầu tư nước ngoài Pháp, Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển thương mại Pháp (Business France). Bà cũng từng là giám đốc điều hành của một số tập đoàn đa quốc gia Pháp như Dassault, Donexone, Danone và công ty viễn thông Orange.


 

Bà Muriel Penicaud (62 tuổi) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động. Bà Muriel từng là Đại sứ đặc trách Đầu tư nước ngoài Pháp, Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển thương mại Pháp (Business France). Bà cũng từng là giám đốc điều hành của một số tập đoàn đa quốc gia Pháp như Dassault, Donexone, Danone và công ty viễn thông Orange.

Bà Agnès Buzyn (54 tuổi) làm Bộ trưởng Y tế và Xã hội. Bà sẽ thay ông Macron thực hiện việc bảo hiểm y tế sẽ chi trả hoàn toàn cho chi phí mua mắt kính, máy trợ thính, răng giả… và giám sát việc cải cách để hoạt động của các công ty bảo hiểm minh bạch hơn.

Bà Agnès Buzyn (54 tuổi) làm Bộ trưởng Y tế và Xã hội. Bà sẽ thay ông Macron thực hiện việc bảo hiểm y tế sẽ chi trả hoàn toàn cho chi phí mua mắt kính, máy trợ thính, răng giả… và giám sát việc cải cách để hoạt động của các công ty bảo hiểm minh bạch hơn.
Bộ trưởng Giáo dục đại học và Nghiên cứu Frédérique Vidal (53 tuổi) từng theo học ngành Sinh hóa, là Chủ tịch Đại học Nice cho đến khi được bổ nhiệm.

Bộ trưởng Giáo dục đại học và Nghiên cứu Frédérique Vidal (53 tuổi) từng theo học ngành Sinh hóa, là Chủ tịch Đại học Nice cho đến khi được bổ nhiệm.
Bà Françoise Nyssen (65 tuổi) đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Văn hóa. Bà từng đứng đầu công ty xuất bản Actes Sud.

Bà Françoise Nyssen (65 tuổi) đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Văn hóa. Bà từng đứng đầu công ty xuất bản Actes Sud.
Bà Nannick Girardin (52 tuổi) được bổ nhiệm vị trí bộ trưởng phụ trách các vấn đề hải ngoại.

Bà Nannick Girardin (52 tuổi) được bổ nhiệm vị trí bộ trưởng phụ trách các vấn đề hải ngoại.
Nữ vận động viên vô địch đấu kiếm Olympic Laura Flessel (45 tuổi) đến từ đảo Guadeloupe đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Thể thao. Bà từng là chủ nhân 5 Huy chương Olympic môn đấu kiếm là người mang quốc kỳ Pháp diễu hành tại Thế vận hội London 2012.

Nữ vận động viên vô địch đấu kiếm Olympic Laura Flessel (45 tuổi) đến từ đảo Guadeloupe đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Thể thao. Bà từng là chủ nhân 5 Huy chương Olympic môn đấu kiếm là người mang quốc kỳ Pháp diễu hành tại Thế vận hội London 2012.
Bộ trưởng Giao Thông Elisabeth Borne (56 tuổi) là người đứng đầu mạng lưới giao thông công cộng RATP tại Paris từ năm 2015 đến năm 2017. Bà Borne từng làm việc cho nhiều bộ trưởng thuộc đảng Xã hội.

Bộ trưởng Giao Thông Elisabeth Borne (56 tuổi) là người đứng đầu mạng lưới giao thông công cộng RATP tại Paris từ năm 2015 đến năm 2017. Bà Borne từng làm việc cho nhiều bộ trưởng thuộc đảng Xã hội.
Tiến sĩ luật theo đường lối cánh tả Nicole Belloubet (62 tuổi) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp.

Tiến sĩ luật theo đường lối cánh tả Nicole Belloubet (62 tuổi) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp.
Bà Jacqueline Gourault (66 tuổi) được chọn làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bà Jacqueline Gourault (66 tuổi) được chọn làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Bà Brune Poirson (34 tuổi) làm Quốc vụ khanh về các vấn đề sinh thái.

Bà Brune Poirson (34 tuổi) làm Quốc vụ khanh về các vấn đề sinh thái.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video