Câu lạc bộ nữ chủ trang trại Phước Hòa: Giúp nhau làm giàu

18/11/2005
Xuất phát từ nhu cầu giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, tháng 7-2004, Câu lạc bộ (CLB) nữ chủ trang trại Phước Hòa (Phú Giáo) thành lập và trở thành sân chơi thiết thực bổ ích, giúp nhau làm giàu

Từ 31 thành viên là chủ các trang trại chăn nuôi, vườn cây ăn trái, cây cao su; sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, CLB nữ chủ trang trại Phước Hòa đã có 48 thành viên với hơn 174 ha trang trại. Để hoạt động đều tay, hàng tháng, quý hay các ngày kỷ niệm 8-3, 20-10, các thành viên đã họp mặt để sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi. Chị Trương Thị Gái- Chủ nhiệm CLB cho biết: “Bằng các hình thức giúp nhau, các thành viên đã cho mượn cây, con giống không tính lãi để đầu tư sản xuất, đồng thời hợp sức tìm đầu ra cho sản phẩm có chỗ tiêu thụ trên thị trường”.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, các thành viên còn giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 100 lao động với mức lương trên 700.000 đồng/người/tháng. Anh Nguyễn Văn Hùng- công nhân làm thuê nói: “Từ Thanh Hóa vào đây lập nghiệp; may nhờ có trang trại của các chị phụ nữ mà chúng tôi có việc làm ổn định. Mỗi năm trừ hết chi phí, mỗi người chúng tôi cũng để dành vài triệu đồng gởi về cho gia đình”.

Chị Lê Thị Thúy Vân- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Mô hình CLB nữ chủ trang trại Phước Hòa thực sự đem lại hiệu quả. Tuy chưa nhiều nhưng cũng đang phấn đấu để nhân rộng và phát triển, nâng thêm nhiều chủ trang trại là nữ nữa. Cụ thể là thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động; tổ chức chương trình tham quan học hỏi kinh nghiệm ở trang trại bạn để có mô hình kinh tế phù hợp với nhu cầu thị trường và hiệu quả kinh tế cao

TIỂU LIÊN - báo Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video