Câu lạc bộ “Người cha tốt của con”

28/10/2013
Mô hình vừa được ra mắt tại xã Lam Hạ, TP Phủ Lý, thu hút 30 thành viên là những ông bố có con dưới 16 tuổi trên địa bàn tham gia sinh hoạt.

Câu lạc bộ “Người cha tốt” nằm trong chương trình thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015, nhằm cụ thể hóa mục tiêu “Có ít nhất 2 triệu ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận với các thông tin về nuôi, dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình thông qua tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ, hội họp, các sự kiện và tài liệu truyền thông tại cộng đồng” .

Tại buổi ra mắt, CLB đã tiến hành sinh hoạt buổi đầu tiên với chủ đề “Vai trò của người cha trong gia đình”. Các thành viên đã tích cực trao đổi, chia sẻ những nội dung như: vai trò, tầm quan trọng của người cha đối với gia đình, con cái; làm thế nào để người cha thể hiện được sự quan tâm, đồng cảm, làm bạn cùng con ở tuổi mới lớn; cách nuôi dạy, chia sẻ với con những tâm tư, tình cảm trong cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã Lam Hạ, thành viên của CLB chia sẻ: “Trên cương vị là một người cha cũng như các thành viên trong CLB, theo tôi muốn làm một người cha tốt của con, trước hết chúng ta phải gương mẫu từ hành động đến lời nói trong gia đình cũng như ngoài xã hội để con cái noi theo...”

Qua buổi sinh hoạt các thành viên CLB được bồi dưỡng những kỹ năng giáo dục con tuổi vị thành niên, đồng thời giúp nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình, trong nuôi dạy con.

Mô hình CLB “Người cha tốt của con” góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, không phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trần Hiền, Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video