Cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 tính đến 01/10: 4/13 tỉnh, thành có Bí thư nữ

05/10/2020
Tính đến ngày 01/10/2020, đã có 13 tỉnh, thành phố tổ chức xong Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Kết quả cán bộ nữ tham gia cấp ủy có 8/13 tỉnh, thành đạt trên 15%.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (nguồn ảnh: http://baolangson.vn/)

Cụ thể:

Trong 8/13 tỉnh đạt tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy trên 15%, cao nhất là Sơn La (20,8%).

13/13 tỉnh, thành ủy đều có cán bộ nữ trong ban thường vụ, trong đó 02 tỉnh có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban thường vụ cao là Hà Nam 28,6% và Lạng Sơn 26,7%.

Có 04/13 tỉnh có Bí thư tỉnh ủy là nữ (Hà Nam, Lạng Sơn, An Giang, Bắc Ninh) và 03/13 tỉnh có Phó Bí thư nữ (Hà Nam, Bắc Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu).

13/13 tỉnh, thành Hội có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội LHPN tham gia cấp ủy. Trong đó, 02/13 tỉnh có Chủ tịch Hội LHPN tham gia ban thường vụ tỉnh ủy.

05/13 tỉnh, thành phố chưa đạt tỷ lệ 15% cán bộ nữ tham gia cấp ủy.

Ban Tổ chức TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video