Cán bộ Hội LHPN 19 tỉnh, thành được tập huấn hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán

12/04/2021
Trong 3 ngày từ ngày 8-10/4, tại thành phố Đà Nẵng, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với chương trìnhPhòng chống mua bán người ASEAN – Úc (viết tắt là ASEAN-ACT) tổ chức khoá tập huấn về hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán dành cho cán bộ Hội của 12 Hội LHPN các tỉnh, thành khu vực miền Bắc và miền Trung. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa tham dự và chỉ đạo.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (thứ 4 trái ảnh qua, hàng trên) cùng các đại biểu tham gia lớp tập huấn tại Đà Nẵng

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người của Hội LHPN 12 tỉnh/thành phố gồm: Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Các học viên tham gia tập huấn

Trước đó, khoá học về  hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán cũng đã được tổ chức tại Cần Thơ với sự tham gia của các cán bộ Hội PN 7 tỉnh: Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Kiên Giang, Đồng Tháp và Bạc Liêu.

Chương trình tập huấn có các giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống mua bán người đến từ TW Hội LHPN Việt Nam, Chương trình ASEAN -ACT, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại khoá tập huấn tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà cho rằng, đây là một trong những cơ hội tốt để các học viên tiếp cận được với những thông tin, kết quả nghiên cứu của quốc tế và khu vực thông qua các bài giảng trực tiếp và những trao đổi trực tuyến của các chuyên gia quốc tế trong khu vực ASEAN, đặc biệt là những nguyên tắc cơ bản trong việc tiếp cận nhân của mua bán người (nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm, nhạy cảm giới, hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn…). Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao năng lực của cán bộ Hội Phụ nữ trong hoạt động phòng chống mua bán người.

Bên cạnh việc được tiếp cận những kiến thức, nguyên tắc cơ bản trong phòng chống mua bán người, các đại biểu đã có dịp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của các địa phương, đồng thời xác định được những khó khăn, thách thức và cơ hội làm căn cứ cho việc hoạch định, lập kế hoạch hoạt động phòng chống mua bán người thời gian tới.

Những năm gần đây, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phòng chống mua bán người, đặc biệt là công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Mô hình Ngôi nhà bình yên (Trung tâm Phụ nữ và phát triển, TW Hội LHPN Việt Nam), nhà tạm lánh, nhà tạm trú… tại các tỉnh/thành Hội  với các dịch vụ hỗ trợ toàn diện (tâm lý, kỹ năng sống, dịch vụ dạy nghề, tạo việc làm…) đã góp phần đáng kể trong việc giúp đỡ các nạn nhân bị mua bán trở về tái hoà nhập cộng đồng an toàn và bền vững.

Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn nạn nhân bị mua bán trở về thường bị sang chấn nặng nề về tâm lý, lo lắng, mặc cảm… nên công tác bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, năng lực của cán bộ Hội, của nhân viên xã hội tại một số cơ sở hỗ trợ nạn nhân còn chưa đồng đều, nhất là trong trường hợp đặc biệt cần sự hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp chuyên sâu (nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, bị sang chấn tâm lý nặng, trẻ vị thành niên bị mua bán trở về...).

 

* Cũng tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà đã đến tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (trái ảnh) chúc mừng Đại hội (nguồn ảnh: Phụ nữ Đà Nẵng

Và dịp này, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình trao học bổng “Quỹ tiếp bước cho em đến trường” năm 2021 cho 50 em học sinh khó khăn (mỗi suất học bổng gồm 01 ba lô và 01 triệu đồng tiền mặt); tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh cho 200 cán bộ, hội viên phụ nữ, các ông bố, bà mẹ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trao học bổng cho các em học sinh (nguồn ảnh: PN Đà Nẵng)

 

Thu Hương – Ban Tuyên giáo TW Hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video