Các cấp Hội tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cho các bà mẹ

31/10/2011
* Vĩnh Phúc:

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 – 2015 cho hơn 80 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ 12 đơn vị từ tỉnh đến cơ sở bao gồm: Sở Y tế, sở Lao động TB&XH, Hội Nông dân, Trung tâm Y tế cơ sở. Học viên được tập huấn các nội dụng: quyền con người, quyền trẻ em, công ước quốc tế về quyền trẻ em; đặc điểm từng giai đoạn phát triển tâm sinh lý của trẻ và những phương pháp giáo dục trẻ em; cách chăm sóc cho bà mẹ khi mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ, dinh dưỡng cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau; chăm sóc SKSS tuổi vị thành niên, vệ sinh em gái; cách phòng chống thương tích cho trẻ em, giáo dục sống khỏe mạnh và kĩ năng sống cho trẻ. Ngoài ra, học viên còn được trang bị kiến thức về cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

 

* TP. Đà Nẵng:

Từ ngày 26 - 27/9/2011, Hội LHPN TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tập huấn cho tuyên truyền viên cơ sở là cán bộ BCH Hội LHPN và cán bộ các chi hội phụ nữ phường Xuân Hà nhằm thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

Nội dung tập huấn gồm: kiến thức cơ bản về chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh; nuôi con bằng sữa mẹ; dinh dưỡng cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau; chăm sóc SKSS cho trẻ vị thành niên; phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường…  và hướng dẫn các hoạt động của đề án.

 

* Quảng Trị:

Trong 2 ngày 22 - 23/8/2011, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình tập huấn cho 25 tuyên truyền viên là y tế thôn, cán bộ phụ nữ các chi hội, cộng tác viên dân số, văn hoá xã, đoàn thanh niên…của xã Gio Mai (Gio Linh) nhằm thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” năm 2011.
Mục đích của chương trình là trang bị những kiến thức và kỹ năng về nuôi, dạy con cho đội ngũ tuyên truyền viên của xã Gio Mai nhằm giúp đội ngũ này có khả năng tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng như: Chăm sóc bà mẹ khi mang thai; nuôi con bằng sữa mẹ; dinh dưỡng cho trẻ ở các độ tuổi; các bệnh thường gặp ở trẻ và cách phòng chống; chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; giáo dục sống khỏe và kỹ năng sống… Các tuyên truyền viên còn được hướng dẫn các kỹ năng truyền thông tư vấn như: sinh hoạt nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, thăm hộ gia đình…
Gio Mai (Gio Linh) và A Túc (Hướng Hoá) là 2 xã điểm được chọn để thí điểm thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

* TP.Hồ Chí Minh
Từ ngày 26/7- 9/8/2011, Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức ba lớp tập huấn Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015 cho 80 tuyên truyền viên tại 3 xã điểm thực hiện Đề án của Thành phố (Bình Khánh, huyện Cần Giờ; phường 6, quận 10 và phường Tân Thuận Đông, quận 7). Chương trình tập huấn nhằm mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng về nuôi, dạy con tốt cho đội ngũ tuyên truyền viên, giúp họ có kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông cho các bậc cha mẹ có con dưới 16 tuổi tại cộng đồng. Chương trình cũng hướng dẫn các hoạt động truyền thông Đề án lồng ghép với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các chương trình, dự án khác liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video