Các cấp Hội Phụ nữ Quảng Ninh quyết liệt triển khai nhiều biện pháp ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan

09/03/2020
Sau khi có 4 người nhiễm virus Corona chủng mới (Covid-19), các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp vận động, tuyên truyền, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Hội LHPN TP Uông Bí (Quảng Ninh) tặng khẩu trang phòng dịch cho hội viên

Tối 8/3, Bộ Y tế xác nhận 4 bệnh nhân nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N. (phường Trúc Bạch, Hà Nội) đã bị nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19). Ngay sau đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có phong tỏa 5 khu vực và 18 tàu thuyền tại TP Hạ Long. Đây là những nơi 4 du khách bị nhiễm bệnh trên từng đến.

Ngoài chính chuyền địa phương, các Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng vào cuộc quyết liệt để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Trao đổi với PNVN, bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, cho biết, trước khi có dịch, các cấp Hội Phụ nữ đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ về các biện pháp phòng bệnh viêm phổi cấp di virus corona chủng mới.

Ngày 8/3, sau khi Bộ Y tế xác định, trên địa bàn tỉnh có 4 bệnh nhân đã nhiễm virus corona, ngoài phối hợp với các cấp ngành, Hội còn thực hiện những biện pháp riêng để phòng dịch. Cụ thể, Tỉnh Hội phân công thường vụ và cán bộ phụ trách địa bàn để thực hiện công tác phổ biên thông tin tuyên truyền và nắm tình hình.

Các cấp Hội vận động chị em phụ nữ bình tĩnh, không đổ xô đi chợ mua tích đồ. Vận động các hộ kinh doanh không tăng giá các loại mặt hàng. Ngoài ra, Hội cũng vận động các tổ, nhà may thành nhóm may khẩu trang vải ủng hộ địa bàn trung tâm, có dịch.

Để kết nối thông tin, Hội đã thành lập các nhóm zalo chỉ đạo nhanh theo địa bàn đc phân công phụ trách đến tận các chi hội phụ nữ để chuyển tải thông tin, báo cáo hoạt động. Đồng thời, yêu cầu các cấp Hội dừng các hoạt động động họp, hội nghị, gặp mặt đông người.

Ngoài ra, Hội cũng biên soạn ngắn gọn các nội dung chị em phụ nữ cần làm, cần biết phát đến các hộ dân.

Các cấp Hội phối hợp với chính quyền địa phương rà soát và nhắc nhở những phụ nữ trong gia đình thường xuyên theo dõi sức khỏe, khai báo trung thực diễn biến và sự di chuyển của bản thân, diễn biến sức khỏe bản thân; khi có dấu hiệu nghi ngờ cần đi khám ngay tại cơ sở y tế. 

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video