Các cấp Hội Phụ nữ Gia Lai phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chung sức, đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

02/04/2020
Những ngày này, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chung sức, đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Cán bộ Hội LHPN TP Pleiku nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch

Hội LHPN huyện Đức Cơ: Tính đến ngày 30/3/2020, Hội LHPN huyện Đức Cơ đã quyên góp được gần 30 triệu đồng nộp về UBMTTQ cùng cấp để mua nhu yếu phẩm tặng các chốt kiểm soát của lực lượng vũ trang tại 3 xã biên giới; mua khẩu trang y tế, xà phòng tặng cho các hộ nghèo và cận nghèo; thành lập các điểm rửa tay sát khuẩn tại trụ sở UBND các xã nhằm phục vụ người dân khi đến liên hệ công việc. Hội LHPN huyện đã đến thăm và tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại 16 chốt đóng chân tại 3 xã biên giới với số tiền gần 15 triệu đồng.

Hội LHPN TP Pleiku: Tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua tin nhắn CV n gửi 1407, cùng chung tay ủng hộ đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Hội LHPN huyện Đăk Pơ: Vận động hội viên, phụ nữ trên địa bàn may khẩu trang vải, phát 200 khẩu trang cho các bệnh nhân nghèo, khó khăn, DTTS đến khám bệnh và đang nằm bệnh viện huyện.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ BCH Quân sự tỉnh: Tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch Covid-19 cho bản thân, gia đình và cộng đồng bằng những hành động cụ thể. Hội Phụ nữ Công an tỉnh vận động nguồn lực, chuẩn bị khẩu trang và trực tiếp phát cho người dân khi đến liên hệ công việc.

 Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát khẩu trang cho người dân đến liên hệ công việc.

Trung tâm huấn luyện Trung đoàn Bộ binh 991 (BCH Quân sự tỉnh) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và cách ly công dân Việt Nam từ các nước trở về địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội phụ nữ, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham gia, đóng góp tích cực trong công tác phục vụ tại khu cách ly như hướng dẫn khai báo y tế, chuẩn bị các suất ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi cho các công dân trong thời gian cách ly.

Đến nay, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã phát được 33.732 khẩu trang, 16.850 tờ rơi, 240 áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 2.871 nước rửa tay sát khuẩn, 2.149 bánh xà phòng, 77 điểm rửa tay sát khuẩn cho hội viên, phụ nữ và nhân dân.

BTg Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video