Các cấp Hội Phụ nữ cả nước tiếp tục hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam

30/06/2013
Trong những ngày này, khắp nơi trên cả nước, các cấp Hội Phụ nữ đang có những hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013

Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc chiến dịch truyền thông “Kết nối yêu thương”

Sáng 28/6, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã phối hợp tổ chức phát động chiến dịch truyền thông có chủ đề “ Kết nối yêu thương”, với sự có mặt của các đại biểu đại diện thường trực Hội Đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Lao động thương binh xã hội; lãnh đạo các huyện, thành phố,các đơn vị, địa phương vàhơn 200 gia đình hội viên, phụ nữ hưởng ứng chiến dịch.

Chiến dịch truyền thông với chủ đề ”Kết nối yêu thương” tập trung triển khai trong thời gian từ 28/6 đến hết tháng 7 năm 2013 với các hoạt động: Tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ; phối hợp với Sở y tế tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ và phát hiện nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở y tế”;phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng 03 tập bộ phim “Hãy nói lời yêu thương”; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 80 nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ, trẻ em tại 2 huyện Thanh Liêm và TP Phủ Lý; tổ chức Tọa đàm “Hãy nói lời yêu thương” các gia đình trẻ tìm hiểu về luật phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Kim Bảng; tổ chức triển lãm tranh “Nước mắt, nụ cười” tại cấp tỉnh và các huyện, thành phố....

Mục tiêu của chiến dịch nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng, xã hội cùng chung tay giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; thu hút sự tham gia của nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả Luật phòng chống Bạo lực gia đình; Huy động sự tham gia của các ngành chức năng trong việc phát hiện, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình và xử lý người gây bạo lực; tăng cường quan hệ phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội; góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình hạnh phúc ở khu dân cư.

Hội LHPN tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương 150 gia đình văn hoá tiêu biểu và phụ nữ lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hương, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch,Trưởng Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Cao Thị Hải – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Thái Bình, các đồng chí đại biểu lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, Hội LHPN tỉnh, huyện và 150 gia đình văn hoá tiêu biểu, phụ nữ lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Năm 2012, toàn tỉnh có 424.403 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá", đạt tỷ lệ 78%, phấn đấu năm 2013 đạt tỷ lệ 86%. Các cấp Hội phụ nữ đẩy mạnh các hoạt động cho vay vốn, chuyển giao KHKT, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, phong trào tiết kiệm, giúp nhau không lấy lãi, vận động mọi tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của ngành, đơn vị. Kết quả công tác xây dựng gia đình văn hoá và nhiệm vụ "Vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững” sẽ góp phần thực hiện các chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam, gia đình Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Ghi nhận những thành tích của các gia đình văn hoá tiêu biểu, phụ nữ lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho 150 đại biểu tiêu biểu.

Hội LHPN Hưng Yên với Ngày hội Gia đình hạnh phúc. Đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự, chỉ đạo, động viên Ngày hội. 13 gia đình đại diện cho các huyện, thành phố, lực lượng Công an, Quân đội và Liên đoàn lao động tỉnh trực tiếp tham gia Hội thi “Cả nhà đua tài”. Hội thi được thực hiện qua 4 phần thi sôi nổi, hấp dẫn, gồm: Màn chào hỏi; Cả nhà thông minh; Cả nhà cùng hiểu và Giới thiệu quà tặng yêu thương. Kết quả đã có 01 giải nhất thuộc về gia đình anh chị Vũ Khắc Hiếu-Trần Thị Kim Thanh đến từ trường tiểu học Lương Tài, huyện Văn Lâm (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh). Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được tổ chức từ ngày 05/4/2013 đến ngày 05/6/2013. Cuộc thi đã thu hút 20.660 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Ban tổ chức đã lựa chọn 20 bài viết của 20 cá nhân để trao giải, trong đó giải nhất thuộc về tác giả Hoàng Thị Mai Phương, thành phố Hưng Yên.

Cũng trong Ngày hội, đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc tỉnh tỉnh và Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh & Xã hội đã trao tặng 40 suất học bổng và quà cho 40 em học sinh trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.


* Long Điền: đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc

 

Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và Năm Gia đình Việt Nam 2013, chiều 26-6, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc”cho lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức cấp của huyện, thị trấn, xã, khu phố, thôn ấp trên địa bàn huyện Long Điền.

Với các nội dung: vị trí và vai trò của gia đình; chức năng của gia đình; xây dựng các mối quan hệ trong gia đình và tổ chức cuộc sống gia đình, buổi nói chuyện đã để lại cho người nghe nhiều suy ngẫm về hạnh phúc gia đình. Đó là, để gia đình hạnh phúc, trách nhiệm là của mọi thành viên trong gia đình, mọi người phải biết quan tâm, chăm  sóc, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Ông bà, cha mẹ phải là những tấm gương đểcon cháu học tập, noi theo.

Minh Tâm - Xuân Huệ - Lưu Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video