Các cấp Hội LHPN An Giang mang niềm vui cho học sinh nghèo đầu năm học mới

11/09/2017
Nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) tỉnh An Giang đã phát động thực hiện mô hình “nuôi heo đất khuyến học”, đồng thời tích cực vận động các mạnh thường quân đóng góp vật chất để trao tặng học bổng, học phẩm…, giúp các em có đủ dụng cụ học tập. Đây là những món quà động viên, tạo thêm động lực, niềm vui cho các em học sinh nghèo vào đầu năm học mới.

Các cấp HLHPN huyện Châu Thành tổ chức đập 14 “heo đất khuyến học” để trao tặng 46 suất học bổng cho HS nghèo hiếu học, nhằm giúp các em có điều kiện đến trường trong năm học mới 2017-2018. Theo đó, hội đã trao 34 suất học bổng cho các HS THCS và THPT (1 triệu đồng/suất), 12 suất học bổng cho các em HS tiểu học (500.000 đồng/suất). Tổng kinh phí trao tặng học bổng đợt này trị giá 40 triệu đồng, từ mô hình tiết kiệm “heo đất khuyến học”. Đây được xem là mô hình thiết thực và có ý nghĩa, đem lại niềm vui cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục học tập, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, các cấp HLHPN huyện Châu Thành còn tích cực vận động Mạnh Thường Quân cùng đóng góp vật chất để trao tặng cặp, quần áo, học phẩm… giúp các em có đủ dụng cụ học tập trong năm học mới. Chủ tịch Hội HLHPN huyện Châu Thành Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết: “Chúng tôi xét hỗ trợ cho HS nghèo để các em có điều kiện đến lớp theo từng trường hợp cụ thể. Ngoài học bổng, những em thiếu tập, sách thì hỗ trợ tập, sách, thiếu đồng phục thì hỗ trợ đồng phục”. 

Trường hợp của em Trần Ý Ngọc (học sinh lớp 6, ngụ ấp Bình An 1, xã An Hòa) là một trong những HS có hoàn cảnh khó khăn được học bổng trong năm học này. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Cha em đi làm thuê, mẹ em bán bún trước nhà để nuôi em đi học. Miếng ăn hàng ngày lo chưa đủ thì nói chi đến việc lo nhiều thứ vào đầu năm học mới. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên Ý Ngọc được HLHPN xã An Hòa giới thiệu cho em nhận học bổng. Với số tiền học bổng 1 triệu đồng, gia đình em sẽ dùng để sửa lại chiếc xe đạp và mua quần áo, dụng cụ học tập trong năm học mới.

Tương tự như Ý Ngọc, cô học trò nghèo Bùi Thị Thu Duyên, HS lớp 8A, Trường THCS An Hòa luôn nỗ lực vượt khó để đạt thành tích cao trong học tập và là HS giỏi nhiều năm liền. Không có điều kiện bằng các bạn, Duyên đã tự động viên và quyết tâm cố gắng học tập. Vì cuộc sống gia đình, cha em đi làm phụ hồ ở Tri Tôn, 2-3 tháng mới về thăm nhà, mẹ và 2 chị đi làm công nhân ở Bình Dương. Hiện tại, em được người cô ruột chăm sóc. “Khi nhận học bổng em thấy rất vui và biết ơn các cô HLHPN nhiều lắm. số tiền này em dùng để trang trải chi phí học tập, cha mẹ em bớt đi phần nào lo cho em. Biết được sự vất vả của mẹ, em thấy mình càng phải cố gắng trong học tập, để sau này trở thành con ngoan của cha mẹ và không phụ công thầy, cô đã dạy dỗ”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ: Tuy số lượng học bổng cũng nhưng vật phẩm các cấp hội trao tặng trong năm học này không nhiều so với những trường hợp cần được giúp đỡ, nhưng chúng tôi hy vọng đem lại niềm vui, tạo thêm động lực cho các HS nghèo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập và vươn lên trong cuộc sống.

AGO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video