Cà Mau: Trên 1.000 chị em nghèo vượt qua khó khăn từ các nguồn hỗ trợ

20/01/2010
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp Hội Phụ nữ Cà Mau đã tăng về số lượng chất lượng hoạt động. Toàn tỉnh có 101 cơ sở hội với 186.945 hội viên. Vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định và phát triển trong xã hội.

Với mục tiêu xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết; vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phát huy tiềm năng, chủ động tham gia phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; xây dựng người phụ nữ yêu nước, sáng tạo, trung hậu, đảm đang gắn liền với thực hiện bình đẳng giới, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã không ngừng đổi mới, đa dạng các hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng theo hướng tập trung về cơ sở, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia phong trào Hội. Bằng những hình thức hoạt động cụ thể, phong phú, sát thực với quyền lợi của phụ nữ tại cơ sở, tập hợp hội viên theo mô hình, loại hình hoạt động như: mô hình xóa trắng hội viên; CLB gia đình hạnh phúc; CLB doanh nghiệp nữ; tổ, nhóm phụ nữ hùn vốn, tương trợ nhau… nhờ đó, nhiều chị em thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống. Qua 3 năm, có 100% cán bộ hội, trên 95% hội viên được học tập quán triệt các nội dung phong trào thi đua. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập có những chuyển biến mạnh mẽ. Các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ: đầu tư vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi. Thông qua ký kết chương trình liên tịch với Ngân hàng và khai thác vốn từ các nguồn, Hội đã tín chấp cho phụ nữ trong tỉnh vay mỗi năm trên 100 tỷ đồng; qua đó, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ bằng các hình thức. Ngoài ra, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình mỗi năm huy động được từ 7 - 10 tỷ đồng, qua đó giúp hơn 1.000 chị em nghèo vượt qua khó khăn.

 

Các phong trào thi đua luôn gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong phụ nữ ở địa phương; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.

Bà Đặng Hồng Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: trong năm 2010, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng nhằm giúp cán bộ, hội viên Hội phụ nữ hiểu rõ hơn tình hình và nhiệm vụ trong tình hình mới; hiểu rõ vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ của người phụ nữ trong đời sống xã hội. Song song đó, chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Nâng cao chất lượng hội viên và tổ chức Hội đúng thực chất; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ và kiện toàn, phát triển mạnh tổ chức Hội.

Theo Camau online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video