Buôn người từ Trung Quốc qua Việt Nam sang nước thứ 3

21/08/2007
Tháng 5/2006, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an Việt Nam) đã phát hiện, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép trẻ em Trung Quốc qua Việt Nam để sang Campuchia.

Trong các ngày 6 và 7/8, tại Hải Phòng, Công an Việt Nam - Công an Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị hợp tác đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Hai bên đều xác định, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em đã và đang trở nên nghiêm trọng, phức tạp.

Lợi dụng chính sách thông thoáng và địa bàn biên giới thuận lợi, bọn tội phạm không từ một thủ đoạn nào dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em thành thứ hàng hoá đặc biệt, bán sang nước ngoài. Phối hợp đấu tranh chống nạn buôn bán này giữa Công an hai nước là cần thiết, hướng tới hợp tác toàn diện...

Vẫn diễn biến phức tạp

Thống kê tại các tỉnh biên giới phía Bắc trong vòng 1 năm qua, trên địa bàn các tỉnh này đã xảy ra 149 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc, với 271 nạn nhân (trong đó có 59 trẻ em). Tập trung nhiều nhất ở Lạng Sơn (38 vụ), Lào Cai (34 vụ), Quảng Ninh (24 vụ), Hà Giang (23 vụ), Lai Châu (13 vụ), Cao Bằng (10 vụ), Điện Biên (7 vụ)...

Trong số vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, lực lượng Công an các cấp đã đấu tranh, triệt phá 111 vụ, bắt giữ, xử lý 214 đối tượng phạm tội. Do có sự phối hợp chặt chẽ với Công an Trung Quốc nên phía bạn đã tích cực xác minh, truy quét loại tội phạm này và kịp thời giải cứu các nạn nhân, trao trả cho phía Việt Nam 511 phụ nữ, trẻ em.

Kết quả điều tra còn cho thấy, rất nhiều vụ mà Công an, chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa phát hiện được, bọn tội phạm thực hiện trót lọt các vụ đưa phụ nữ và trẻ em qua biên giới với số lượng đông.

Phía Trung Quốc, bọn tội phạm cũng móc nối với các đối tượng là người Việt Nam, đưa qua Việt Nam nhiều trẻ em đến nước thứ 3.

Tháng 5/2006, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an Việt Nam) đã phát hiện, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép trẻ em Trung Quốc qua Việt Nam để sang Campuchia.

Chính đường dây này từng tổ chức, đưa người sang nước thứ 3 trót lọt 11 chuyến, tổng cộng có 37 trẻ em Trung Quốc. Đến chuyến thứ 12, với 4 em thì bị phát hiện, bắt giữ.

Công an Việt Nam tiến hành bàn giao các em là nạn nhân của đường dây buôn bán người cho phía Công an Trung Quốc. Thực tế đó có thể thấy rằng, tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới Việt - Trung vẫn diễn biến phức tạp.

Đa số nạn nhân bị buôn bán là những phụ nữ , trẻ em ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và gần đây còn xuất hiện thêm nạn nhân thuộc các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ học vấn thấp, nhẹ dạ cả tin và bị lôi cuốn vào quá trình tìm kiếm việc làm ở thành thị, biên giới, nước ngoài nên một số phụ nữ, trẻ em rất dễ bị lừa gạt. Thậm chí một số vụ trẻ em Việt Nam còn bị bắt cóc, bán qua biên giới...

Hướng tới sự phối hợp toàn diện

Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc đều khẳng định, phần lớn các vụ buôn bán người đều do các tổ chức, đường dây tội phạm thực hiện, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nếu sự phối hợp từ 2 phía thiếu chặt chẽ sẽ rất hạn chế trong việc ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

Cho đến nay, sự hợp tác giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Công an Trung Quốc trên mặt trận này đang phát triển tốt.

Ngoài các Hiệp định, thoả thuận, biên bản ghi nhớ giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc, từ năm 2006 đến nay đã có 131 văn bản do Công an các tỉnh biên giới Việt Nam trao đổi với Công an Trung Quốc; 71 cuộc gặp gỡ, trao đổi, giao ban Công an các tỉnh giáp biên của 2 phía; 53 lượt cán bộ Công an Việt Nam sang Trung Quốc và 35 lượt cán bộ Công an Trung Quốc sang Việt Nam để phối hợp điều tra, xác minh đấu tranh, triệt phá đường dây buôn người vượt biên trái phép.

Đặc biệt, Công an Việt Nam và Trung Quốc đã cử 45 đoàn công tác qua lại làm việc, trao đổi về bảo vệ phụ nữ, trẻ em đang bị lừa. Tuy nhiên, giữa 2 nước chưa chính thức có Hiệp định dẫn độ tội phạm và Hiệp định tương trợ Tư pháp hình sự nên công tác, liên lạc, xác minh, trao đổi thông tin về tội phạm còn gặp rất nhiều khó khăn.

Phối hợp đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới Việt - Trung được Công an hai nước xác định là cần thiết hơn bao giờ hết. Công an Việt Nam và Trung Quốc thống nhất, ngoài việc tăng cường tuyên truyền giáo dục nhân dân vùng biên giới 2 nước, cả hai phía không tham gia vào môi giới, tuyển chọn lao động là phụ nữ và trẻ em; các cơ quan chức năng cùng ngăn chặn việc vận chuyển đưa người trái phép qua biên giới.

Đặc biệt, từ thiện chí của Công an hai nước phải kịp thời trao đổi các thông tin, tài liệu có liên quan đến nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em giữa 2 nước, trong đó gồm các thông tin về vụ việc, nạn nhân, đối tượng phạm tội, phương thức thủ đoạn... đồng thời đề xuất các yêu cầu phối hợp.

Ngoài kênh thông tin qua Văn phòng Interpol, Cục Hợp tác quốc tế mỗi bên, còn phải duy trì trao đổi thông tin, giao ban định kỳ Công an địa phương hai nước và quan hệ trực tiếp của cơ quan Trung ương với nhau. Tập trung nhất, trong thời gian sớm hơn cùng hợp tác xây dựng nội dung Hiệp định dẫn độ tội phạm và tương trợ Tư pháp hình sự để ký kết, hợp tác triệt để.

Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới Việt - Trung giữa Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc hướng tới sự phối hợp toàn diện không ngoài mục đích chung: cùng chung sức giữ gìn ANTT và ổn định khu vực biên giới 2 nước.

Theo Mạnh Hừng
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video