Bình Thuận có 42,8% đại biểu Quốc hội khóa XV là nữ

07/06/2021
Với sự quyết tâm cao, phấn đấu tăng tỷ lệ phụ nữ tham chính, trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã có nhiều đóng góp, nỗ lực. Kết quả đã có 3/7 đại biểu Quốc hội trúng cử là nữ, đạt 42,8%.

Cụ thể, số ứng cử viên nữ tại tỉnh Bình Thuận được trúng cử là: Đại biểu Quốc hội khóa XV có 3/7 đại biểu (42,8%), HĐND tỉnh 15/53 đại biểu (28,3%), HĐND cấp huyện 96/339 đại biểu (28,3%), HĐND cấp xã 880/2987 đại biểu (29,5%).

Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ bầu cử, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã tập trung truyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này cũng như nâng cao nhận thức của chị em về quyền và trách nhiệm của mỗi công dân trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo trong công tác tuyên truyền thích ứng với điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã được Hội áp dụng như tuyên truyền theo nhóm nhỏ ở từng tổ/thôn/ khu phố, qua mạng xã hội zalo, facebook, Youtube….

Các cấp Hội cũng tích cực rà soát, phát hiện, tham mưu giới thiệu những phụ nữ đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời tổ chức tập huấn cho 182 ứng cử viên nữ tham gia lần đầu ứng cử; Cử cán bộ Hội tham gia vào thành viên Ban, Tổ bầu cử các cấp, hỗ trợ các ứng cử viên ra mắt cử tri nơi cư trú theo quy định, tham gia giám sát tại các vòng hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, giới thiệu danh sách ứng cử viên đến với hội viên, phụ nữ một cách cụ thể; Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân tham gia đi bầu cử sớm, đúng và đủ số lượng đại biểu, sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên có đức, có tài, có khả năng thể hiện tiếng nói đại diện của lực lượng phụ nữ với cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, đề xuất ban hành những chính sách, pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, phấn đấu mục tiêu thực hiện đạt 30% phụ nữ trúng cử.

Tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội đạt trên 40% là kết quả của tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao của tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ Hội đã góp phần vào sự thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thể hiện sự nổ lực, phấn đấu của phụ nữ trong vai trò tham chính, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy đảng, chính quyền và sự tín nhiệm của nhân dân đối với những đóng góp của phụ nữ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video