Bình Định: Tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025

23/03/2021
- Hội LHPN TP Quy Nhơn: Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
- Hội LHPN xã Nhơn Lý: Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng xã hội và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia
Lãnh đạo 2 ngành trao quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo

- Hội LHPN TP Quy Nhơn: Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Hội LHPN thành phố đã phối hợp cùng các đơn vị Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức ký kết chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo” năm 2021 và hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025 do TW Hội LHPN Việt Nam phát động.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trương Thị Bích Hoa, Chủ Tịch Hội LHPN TP. Quy Nhơn đã báo cáo kết quả của hai đơn vị trong những năm qua luôn thực hiện tốt chương trình phối hợp, tổ chức hoạt động nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của chị em phụ nữ trong việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, các cấp Hội cơ sở đã phối hợp với Đồn biên phòng trên địa bàn nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, thăm và tặng quà các gia đình chính sách; trao sổ tiết kiệm, xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới, hải đảo. Đặc biệt, phát huy hiệu quả mô hình CLB “Phụ nữ và chiến sĩ biên phòng” trong công tác tuyên truyền, vận động chị em tham gia phong trào “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Các hoạt động đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hội viên phụ nữ và cán bộ chiến sĩ biên phòng, đồng thời tiếp tục kêu gọi các chiến sĩ và chị em hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, biển đảo” giai đoạn 2021 – 2025.

Lễ ký kết được thực hiện trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN và BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định. Theo nội dung phối hợp, hai bên sẽ vận động cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hệ thống Hội và các phong trào tại đơn vị, địa phương bằng những việc làm thiết thực; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên các địa phương trong thành phố góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.

Trong dịp này, hai đơn vị đã trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hội viên phụ nữ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo của 13 phường xã tuyến biên giới biển và 4 suất học bổng cho các em học sinh mồ côi được nhận đỡ đầu thông qua Chương trình “Nâng bước em đến trường” với tổng trị giá 14,5 triệu đồng. Đồng thời hưởng ứng ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ khó khăn vùng biên giới và biển đảo” với số tiền thu được là 2.290.000 đồng. Được biết nguồn ủng hộ trên đã được Hội LHPN thành phố vận động từ các tổ chức như: CLB Nữ giám đốc doanh nghiệp thành phố và các công ty TNHH nước giải khát TINGCO tặng quà cho những phụ nữ khó khăn tuyến biên giới biển trên địa bàn.

- Hội LHPN xã Nhơn Lý:  Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng xã hội và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

Hội LHPN đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng xã Nhơn Lý tổ chức sinh hoạt CLB “Phụ nữ với chiến sĩ Biên phòng” đồng thời hưởng ứng phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương” giai đoạn 2021-2025 đến toàn thế hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Văn nghệ giao lưu

Qua buổi sinh hoạt, các thành viên đã nắm bắt được các nội dung về kết quả việc thực hiện chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020, đồng thời phát động toàn thể chị em hội viên tiếp tục hưởng ứng chương trình giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền về Luật biển, hải đảo; Luật bầu cử quốc hội và HĐND các cấp để cho cán bộ hội viên phụ nữ nắm thông tin chính xác; Báo cáo về các chủ trương của xã trong việc triển khai phân loại rác thải tại nguồn trong sinh hoạt các hộ gia đình, thực hiện các mục tiêu nhằm tiếp tục triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Nhơn Lý. Đồng thời hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại buổi sinh hoạt thu được số tiền là 1.240.000 đồng.

Được biết, mô hình CLB “Phụ nữ với chiến sĩ Biên phòng” xã Nhơn Lý được thành lập từ năm 2006 đến nay đã duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phát huy hiệu quả mô hình CLB “Phụ nữ và chiến sĩ biên phòng” trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Các hoạt động giữa hai lực lượng đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên phụ nữ và chiến sĩ Biên phòng, cùng chung tay tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Kim Thương ; Hội LHPN xã Nhơn Lý

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video