Bình Định: Hội viên phụ nữ tích cực tham gia mô hình “Phụ nữ mua bán ve chai” nâng cao thu nhập, góp phần bảo vệ môi trường

02/06/2022
Chị Tô Thị Bích Huệ, sinh năm 1990, hội viên chi hội phụ nữ thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, đại diện mô hình “Tổ phụ nữ thu gom, mua bán ve chai” trên địa bàn xã đã để lại nhiều ấn tượng cho mọi người với dáng người nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi khi tham gia chia sẻ tại Hội nghị sơ kết Dự án “Quản lý tổng hợp rác thải nhựa Vịnh Quy Nhơn” do Hội LHPN thành phố Quy Nhơn tổ chức.
Hình ảnh chị Tô Thị Bích Huệ trong công việc thu gom ve chai

Chị Huệ là hội viên phụ nữ tiêu biểu của mô hình “Tổ phụ nữ thu gom mua bán ve chai” do Hội LHPN xã Nhơn Hải thành lập với 6 thành viên. Mô hình thu hút phụ nữ tham gia vào hoạt động thu mua và phân loại rác thải trên địa bàn xã và là 1 trong 7 mô hình nằm trong Dự án “Quản lý Tổng hợp rác thải nhựa Vịnh Quy Nhơn” thực hiện tại 4 xã, phường ven biển thuộc vịnh Quy Nhơn. Chị đã rất tích cực trong công việc, không chỉ tăng thu nhập cho gia đình mà còn góp phần thực hiện thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Nhơn Hải.

Năm 2017, gia đình chị thuộc diện hộ khó khăn của xã, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, vợ chồng chị đã phải làm nhiều nghề để có tiền trang trải cuộc sống. Đến năm 2020, chị nhận thấy địa phương phát triển về ngành du lịch, do đó các phế liệu được thu gom từ các nhà hàng ăn cũng như từ người dân trong xã ngày một cao, trong khi người làm nghề từ việc thu gom, mua bán ve chai trên địa bàn không nhiều. Nên chị quyết định chuyển sang hoạt động với nghề thu mua ve chai, năm đầu mới làm nghề, mỗi tháng chị thu mua khoảng hơn 1.200kg phế liệu, thu nhập mỗi tháng bình quân khoảng 2,5 – 3 triệu đồng. Lúc đó, chị cảm thấy chưa thực sự thoải mái, vẫn còn tâm lý mặc cảm, tự ti với công việc của mình .

Từ khi có Dự án “Quản lý tổng hợp rác thải Vịnh Quy Nhơn” được thực hiện trên địa bàn, chị đã được Hội phụ nữ xã vận động tham gia và làm tổ trưởng “Tổ phụ nữ thu gom mua bán ve chai”. Trong quá trình hoạt động, chị em trong Tổ được tham gia các lớp tập huấn, hỗ trợ các phương tiện hoạt động để làm việc tốt hơn. Từ đó, việc thu gom đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả, các chị em phấn khởi tham gia mô hình và thu nhập mang lại cao hơn so với trước. Qua hơn 1 năm hoạt động, thu nhập của chị đã được tăng lên đáng kể, trung bình từ 3,5- 4 triệu đồng, những tháng cao điểm vào mùa du lịch, thu nhập của chị lên đến trên 5 triệu đồng. Gia đình chị từ một hộ có kinh tế khó khăn nay đã ổn định, có điều kiện xây sửa lại nhà cửa, đời sống ổn định, bền vững. Chị còn có thời gian tham gia các hoạt động do Hội phụ nữ xã tổ chức, trở thành hội viên nòng cốt của thôn trong công tác bảo vệ môi trường.

Chị Huệ tâm sự: “Sau khi tham gia mô hình, chúng tôi đã được Hội phụ nữ xã hướng dẫn, tổ chức hoạt động một cách bài bản, được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về cách thức phân loại rác, hướng dẫn cách kiểm đếm rác đã giúp tôi biết được giá trị công việc đang làm; giúp chúng tôi nâng cao sự tự tin đối với ngành nghề của mình. Đồng thời, kết nối với cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn để được thỏa thuận về giá cả thu mua, tránh tình trạng ép giá, cạnh tranh thiếu lành mạnh trong quá trình mua bán. Tôi và các chị em được hỗ trợ các thiết bị như xe đạp, xe đẩy tay, thùng rác phân loại 3 ngăn giúp trở nên chuyên nghiệp hơn trong quá trình thu mua ve chai. Đối với các chị có khó khăn về nguồn vốn thì được Hội hỗ trợ vay vốn Quỹ sinh kế với lãi suất 0%. Tôi cảm thấy mô hình thực sự đã mang lại lợi ích kinh tế cho chị em rất nhiều”.

Theo chị Phạm Tú Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hải nhận định: “Chị Huệ là một tuyên truyền viên tích cực về bảo vệ môi trường của Hội phụ nữ xã. Bên cạnh công việc thu mua ve chai, chị và các thành viên còn có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn lại cho bà con nhân dân biết được những kiến thức về phân loại rác, đặc biệt là các loại rác tái chế để bà con biết cách quản lý, thu gom để đưa vào nơi thu gom, góp phần không nhỏ công tác bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm về rác thải, giảm tải cho môi trường sống thông qua việc thu gom phế liệu. Qua đó, giúp cho việc thực hiện nếp sống văn minh, đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Nhơn Hải”.

Kim Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video