Bình Định: 78 công trình với 4.566 cây xanh được trồng và thực hiện góp phần xây dựng NTM tại địa phương

22/04/2022
Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức sôi nổi các công trình/phần việc hưởng ứng phong trào trồng cây xanh do TW Hội LHPN Việt Nam phát động và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp.
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định Phùng Thị Ngọc Tuyết tham dự Lễ Phát động “Trồng cây xanh - Phụ nữ vun trồng tương lai” tại huyện An Lão

Từ ngày 18/3 – 12/4, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được triển khai như: Lễ phát động “Trồng cây xanh - Phụ nữ vun trồng tương lai” và tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Lễ ký kết Chương trình phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng gắn với ra quân thực hiện công trình “Tuyến đường cây xanh”; thành lập mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường”; triển khai công trình “Góc xanh”, chương trình Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và nhiều phần việc/hành động để hướng đến “Không gian làm việc xanh”, “Lan tỏa màu xanh nơi công sở”, “Xây dựng không gian làm việc xanh, sạch, đẹp”... đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, nhiệt tình hưởng ứng.

Ra mắt Công trình “Tuyến đường cây xanh” với 80 cây hoa giấy tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn

Kết quả, Hội LHPN thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, TP. Quy Nhơn, huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Phù Mỹ, An Nhơn, Vân Canh đã xây dựng 78 công trình cây xanh với 4.566 cây xanh (trong đó có 265 cây cau ta, 25 cây hoa mai, 150 cây hoa ban, 90 cây hoa giấy, 50 cây bằng lăng và 100 cây sao đen và 3.886 cây xanh, cây hoa, cây ăn trái các loại); lắp đặt hệ thống tưới nước tự động với tổng chiều dài 145m để đảm bảo ổn định nguồn nước cho việc tưới tiêu, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt trong mùa nắng nóng; tổ chức ra quân thu gom rác thải, cắt tỉa, chăm sóc hơn 500 cây xanh, hoa tại một số tuyến đường giao thông, con đường trong thôn, làng, trước vỉa hè hộ dân cư, xung quanh khu vực nơi trụ sở làm việc và Nghĩa trang Liệt sĩ tại các địa phương... Các công trình/phần việc đã góp phần lan tỏa, nâng cao ý thức chủ động, tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tham gia thu gom rác thải, bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống an toàn, gắn với công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh tại địa phương.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Định hưởng ứng các hoạt động trồng cây xanh

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ và người dân tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” mà Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra.

Ban XDTCH Hội LHPN tỉnh Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video