Bến Tre trao Giải thưởng Phụ nữ Đồng khởi mới

21/10/2021
Sáng 19/10, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam; trao “Giải thưởng Phụ nữ Đồng Khởi mới” lần thứ II năm 2021 .
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa trao Giải thưởng Phụ nữ Đồng khởi mới cho 5 tập thể

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre – Lê Đức Thọ; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đã đến dự,

Tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa đã ôn lại truyền thống lịch sử 91 năm hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam, truyền thống vẻ vang của phụ nữ Bến Tre trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; kết quả phong trào thi đua Đồng khởi mới, công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Những năm qua, các thế hệ phụ nữ Bến Tre và các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam và "Đội quân tóc dài" Bến Tre Đồng Khởi năm xưa, tiếp tục thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn; phấn đấu thực hiện đạt các chuẩn mực của người phụ nữ trong thời đại mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Chủ tịch Hội đồng cố vấn công ty cổ phần tập đoàn Xuân Nguyên - Lư Nguyễn Xuân Vũ và Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Ủy - Bùi Văn Bia trao Giải thưởng Phụ nữ Đồng khởi mới cho 12 cá nhân

Các cấp Hội vừa tích cực tham gia phong trào thi đua Đồng khởi mới, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 4 đợt giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vừa tập trung công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, thành phố và chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện các công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động; tiếp tục duy trì các mô hình thu hút tập hợp hội viên như: tổ phụ nữ tiểu thương, tổ phụ nữ tôn giáo, các mô hình CLB, “Tiết kiệm tiếp bước học sinh đến trường”, “Tổ phụ nữ yêu thương”, “Mời bạn đến nhà tôi”, Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ làm theo gương Bác”, “Phụ nữ với an toàn giao thông”, củng cố nâng chất các chi tổ Hội, thành lập các tổ nhóm, câu lạc bộ gắn các phong trào thi đua của Hội, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Hội và phụ nữ trong tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh, đặc biệt là các cô, các chị cán bộ nữ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo Hội LHPN qua các thời kỳ và các tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng “Phụ nữ Đồng khởi mới” lời chúc mạnh khỏe. Đồng thời đề nghị Hội tập trung vào các việc mới, việc khó, các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay như công tác vận động, tập hợp phát triển đảng viên nữ. Đặc biệt là trong điều kiện môi trường mạng xã hội phát triển, tổ chức Hội phải thực sự đổi mới về chất, tận dụng thế mạnh của môi trường mạng để làm tốt vai trò hỗ trợ, kết nối, tạo điều kiện, môi trường cho phụ nữ phát triển. Tập trung chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua gắn với việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, các đề án, chương trình Chính phủ giao; tạo đột phá trong các chương trình, hoạt động hướng tới chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ; lấy niềm tin, sự hài lòng của phụ nữ đối với Tổ chức Hội làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động Hội.

Quang cảnh buổi họp mặt

 Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng tổ chức Hội sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh Ủy đã thăm hỏi, động viên, tặng quà các cô nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ; trao 02 thư cảm ơn, trao 6 Bằng khen của UBND tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt vận động ủng hộ vật chất trong công tác phòng chống covid-19.

Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã vinh danh, khen thưởng 5 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội được trao Giải thưởng Phụ nữ Đồng Khởi mới lần thứ II năm 2021 với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên tài trợ toàn phần kèm theo Giải thưởng biểu trưng, quà tặng và tiền mặt 5.000.000 đồng/ tập thể, 3.000.000 đồng/ cá nhân.

Mai Trân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video