Bến Tre: Nhiều phụ nữ thoát nghèo nhờ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội

09/10/2008
Tại xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, nhiều chị em trước đây rất khó khăn, thiếu thốn, thậm chí phải chạy gạo hằng ngày, nay nhờ Hội LHPN giới thiệu vay vốn của Ngân hàng CSXH mà cuộc sống cơ bản ổn định.

Khi được vay vốn và trang bị kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, nhiều chị đã tích luỹ mua sắm được cassette, tivi, tủ thờ và xe máy. Có chị còn sửa chữa lại nhà cửa khang trang, kiên cố hơn. Nổi bật là chị Ngô Thị Nở. Từ 5 triệu đồng vốn vay và được trang bị những kiến thức về chăn nuôi, vợ chồng chị đã đầu tư vào nuôi cá bống tượng. Nhờ làm ăn hiệu quả, đến nay kinh tế gia đình chị ngày càng khấm khá. Hiện chị là chủ Công ty TNHH Hải Vân, chuyên nuôi cá bống tượng xuất khẩu. Ngoài việc mở rộng sản xuất, kinh doanh, chị Nở còn giúp cho nhiều bà con trong xã về giống, vốn để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống gia đình. Bận rộn là vậy, song chị Nở vẫn rất nhiệt tình với công việc của một nữ tổ trưởng tổ phụ nữ…

Nguyễn Thị Huệ
Ban Công tác phía Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video