Bế mạc Hội nghị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định song phương Việt Nam-Campuchia

15/11/2007
Sáng 14/11/2007, Hội nghị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về phòng chống buôn bán người và hỗ trợ nạn nhân do Bộ Phụ nữ Campuchia và Hội LHPN Việt Nam tổ chức tếp tục diễn ra và đã thành công tốt đẹp tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Các đại biểu đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em hai nước trong thời gian qua và tham quan mô hình hoạt động cộng đồng ở thôn Chan Iria và Trung tâm dạy nghề cộng đồng của xã Kha Set (huyện Kompong Ro, tỉnh Svay Riêng); tập trung thảo luận Kế hoạch thực hiện các hoạt động tiếp nhằm thúc đẩy việc phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em thực hiện Hiệp định song phương Việt Nam-Campuchia và thống nhất các nội dung chính sau:

 

  • Mỗi nước tiến hành khảo sát tình hình phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trong kế hoạch của mỗi bên kể từ tháng 1 năm 2007 tại các xã thực hiện chương trình.
  • Tổ chức chiến dịch truyền thông tập trung vào các xã giáp biên giới của hai nước. Lễ phát động truyền thông chung tại biên giới hai nước do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Phụ nữ Campuchia phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện; sau đó, các tỉnh, thành sẽ về triển khai chiến dịch theo từng tỉnh, thành. 
  • Mỗi năm tổ chức cuộc họp cấp quốc gia giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Phụ nữ Campuchia vào dịp cuối năm; cấp tỉnh tổ chức cuộc họp 6 tháng một lần để hai bên trao đổi thông tin, xây dựng hoạt động chung cho năm tiếp theo nhằm thực hiện tốt Hiệp định hợp tác song phương của hai nước.
  • Bộ phận tham vấn cho lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam có đầu mối là bà Dương Thị Xuân (UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo - Hội LHPN Việt Nam), ở Campuchia là bà Heng Sithon (Trưởng Dự án Phòng chống nạn buôn người - Bộ Phụ nữ Campuchia). Bộ phận tham vấn có nhiệm vụ là đầu mối trao đổi thông tin, tham mưu việc phối hợp hợp tác triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội LHPN Việt Nam và Bộ Phụ nữ Campuchia về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.  

Bà You Ay – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phụ nữ Campuchia đã phát biểu bế mạc Hội nghị. Bà Trần Thị Mai Hương – Phó Chủ tịch Thường trực UBQGVSTBCPN Việt Nam phát biểu, cảm ơn chân thành đối với sự đón tiếp nồng nhiệt, chân tình và thắm tình hữu nghị của Chính phủ, nhân dân và phụ nữ Campuchia đã dành cho các đại biểu Hội LHPN Việt Nam trong thời gian đoàn dự Hội nghị.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng về sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ mỗi nước đối với sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ, trẻ em Việt Nam và Campuchia; đánh giá cao những đóng góp tích cực, to lớn của Hội LHPN Việt Nam và Bộ Phụ nữ Campuchia về việc phòng chống tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới trong thời gian qua và khẳng định trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tích cực đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, nhằm thực hiện có hiệu quả Hiệp định song phương giữa hai nước, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video