Bắt nhóm buôn người nhờ lá đơn của một nạn nhân

15/08/2007
Ngày 20/7/2007, Đồn Biên phòng 297 (Lào Cai) nhận được đơn tố giác của một cô gái tên Hoàng Thị N (SN 1981) về việc mình bị 2 kẻ lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Theo đơn tố giác của N thì ngày 19/7/2004, hai đối tượng là Nguyễn Thị Điền (SN 1971) và Nguyễn Thị Trang (SN 1980), cùng trú tại Lào Cai, đã rủ N sang Trung Quốc bán giày dép, hưởng lương 1,5 triệu đồng/tháng.

 

Nhưng khi sang Trung Quốc, N bị Điền và Trang đưa đến xã Mường Là (tỉnh Vân Nam) ép làm gái mại dâm.

 

Năm 2007, N trốn được về Việt Nam, quyết bắt những kẻ đã hại cô phải chịu tội trước pháp luật.

 

Từ lá đơn của N, Đồn Biên phòng 297 đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Điền và Trang. Ngày 23/7, lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Điền đã được thực thi. Ngày 30/7, Điền bị bàn giao cho Công an huyện Phong Thổ xử lý.

 

Hiện công an huyện đang tiến hành khởi tố bị can, tạm giam để điều tra làm rõ; đồng thời truy bắt đối tượng liên quan.

Minh Hương
Theo Dân Trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video