Bắt kẻ sở khanh bán 'bồ' sang Trung Quốc

30/09/2007
Sươi quen H. trong những ngày hắn ta làm thuê tại một lò gạch ven sông. Hắn đã tìm cách dụ dỗ, gạ gẫm và chiếm được cảm tình của H sau đó mang cô... bán sang Trung Quốc.

Đối tượng mà Đồng Văn Sươi (35 tuổi), trú tại thị trấn nông trường Liên Sơn, tỉnh Yên Bái nhằm vào là những cô gái trẻ, có hoàn cảnh éo le về tình cảm.

Sau khi dùng những lời lẽ yêu đương hứa hẹn chuyện gia đình, Sươi đã rủ họ sang Trung Quốc chơi rồi lừa bán vào động mại dâm của người em gái ở bên kia biên giới.

Sau những ngày tháng đeo bám hành trình của đối tượng, ngày 12/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Sươi. Bước đầu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh xác định được có 6 cô gái trở thành nạn nhân trong đường dây trên.

"Trong đêm mưa gió bão bùng, hai chị em tôi cứ men theo đường rừng mà chạy, mặc cho cái rét tê người, gió và nước mưa quất vào mặt bỏng rát rồi những cành gai cứa vào người chảy máu, quần áo rách tả tơi...

Trong thâm tâm chúng tôi chỉ có một suy nghĩ là phải làm sao thoát khỏi động mại dâm bên kia biên giới.

Khi ra đến khu vực đường biên thì trời đã gần sáng, hai chị em lên một chiếc xe buýt rồi men theo khu vực đường mòn về Việt Nam.

Tại Quảng Ninh, chị Nguyễn Thị Hà, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, người đã giúp tôi trốn chạy đã thương tình vay mượn tiền của bạn bè đưa tôi về nhà ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái".

Trong giọng nói tức tưởi, Vi Thị X., một trong những nạn nhân đã may mắn trốn được về nước, kể lại toàn bộ sự việc với cơ quan Công an.

Và cũng chỉ đến lúc này, khi X. trốn thoát trở về nước, những bậc sinh thành ra X. mới biết rằng con gái của họ đã bị lừa bán vào một động mại dâm.

Bấy lâu nay, họ vẫn nghĩ rằng cháu X. theo người họ hàng là Nguyễn Thị H. lên mạn ngược làm ăn, nào ngờ.

Đang chưa có việc làm, được người cô họ là Nguyễn Thị H. rủ sang Trung Quốc chơi, cô bé X. đã đồng ý ngay. Cùng đi với hai cô cháu X hôm đó còn có một người đàn ông là bạn trai của cô H. tên là Sươi.

Sau vài ngày ở lại Trung Quốc, người đàn ông tên Sươi bỏ về nước, để lại hai cô cháu H. và X. ở lại Trung Quốc...

Chỉ đến khi bị bà chủ chứa Chanh, em gái của Sươi đẩy vào động mại dâm, X. và H. mới biết mình đã bị bán. Sau hơn một tháng, hai dì cháu H. và X. bị tách ra và từ đó họ không được gặp lại nhau nữa. X. bị các đối tượng bán sâu vào nội địa.

Tại nhà chứa này, X. đã gặp Nguyễn Thị N., một cô gái quê ở Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá, cũng bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Trong những ngày ấy, hai chị em nương tựa vào nhau, N. vốn là sinh viên nên tỏ ra lanh lợi hơn. Hai chị em bàn kế chạy trốn khỏi hang ổ của bọn buôn người.

Vào một đêm mưa gió bão bùng, lợi dụng sự sơ hở của chủ chứa, N. và X. đã cậy cửa bỏ trốn. Tại Quảng Ninh, N. đã vay được của một người bạn một khoản tiền đưa X. về đến tận gia đình rồi đến Công an tỉnh Yên Bái trình báo.

Cùng thời gian này, thực hiện đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm mua bán phụ nữ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái đã lập chuyên án, đấu tranh với đường dây trên.

Căn cứ vào lời khai của người bị hại, kết hợp với các tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã xác định đối tượng gây án là Đồng Văn Sươi... Trong thời gian này, Sươi đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Gần 1 năm Sươi lẩn trốn cũng là ngần ấy thời gian lực lượng trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái ăn không ngon, ngủ không yên. Những mối quan hệ của Sươi và các địa bàn tên này có thể lui tới để ẩn náu đều được lực lượng trinh sát mở rộng diện rà soát nhưng thông tin về hắn vẫn bặt vô âm tín.

Giữa tháng 8/2007, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện tên Sươi đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh giữa địa bàn tỉnh Hà Tây và Hoà Bình.

Ngày 12/8, một tổ công tác dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Vũ Viết Thoại, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái nhận lệnh lên đường bắt giữ đối tượng.

Sau ngày lập gia đình, vợ Sươi sinh liền 4 cô con gái khiến hắn chán nản. Hắn bỏ nhà đi lang thang và ở những nơi Sươi từng đến sinh sống, hắn đều chiếm được cảm tình của những cô gái bằng vẻ bề ngoài bóng bẩy và tài ăn nói dẻo quẹo.

Trong một lần sang chơi với em gái là Đồng Thị Chanh, lấy chồng ở Trung Quốc, Sươi đã nảy sinh ý định lừa bán những cô gái nhẹ dạ đưa vào động mại dâm của em gái.

Theo sự thoả thuận giữa Sươi và Chanh thì mỗi chuyến hàng trót lọt, Chanh sẽ trả cho Sươi 2 triệu đồng/người. Cô gái đầu tiên trở thành nạn nhân của Sươi là chị Trịnh Thị H., trú tại tỉnh Yên Bái.

Sươi quen H. trong những ngày hắn ta làm thuê tại một lò gạch ven sông. Hắn đã tìm cách dụ dỗ, gạ gẫm và chiếm được cảm tình của H. Không chỉ lừa tình, tên này sau khi đã "no xôi chán chè" đã mang bán H. sang Trung Quốc.

Thời gian sau này, Sươi còn lừa bán cả những người thân trong gia đình, trong đó có em vợ và cháu gái của hắn ta... Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video