Bắt 2 kẻ “giết người”, “bán người yêu”

30/09/2007
Nam bị truy nã đặc biệt vì tham gia vào vụ đâm chết anh Giang tại đường Võ Thị Sáu (Hà Nội) tháng 5 năm ngoái. Còn Quý thì can tội bán người yêu và một chị bạn sang Trung Quốc.

Chiều 27/7, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Nam (tức Vân Nam, 17 tuổi), ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, về tội giết người (bắt đối tượng theo lệnh truy nã đặc biệt).

Ngày 18/5/2006, Nam cùng Kiều Minh Thao, Nguyễn Tiến Chung, Phạm Duy Bách, Mai Đức Hoàn, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Mạnh Cường mang theo 4 dao nhọn thủ sẵn trong người, khi đến đường Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng đã va chạm với nhóm của anh Vũ Trường Giang (SN 1986), ở phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng.

Nhóm của Nam đã đâm nhiều nhát vào người anh Vũ Trường Giang dẫn đến cái chết cho nạn nhân.

Gây án xong Nam bỏ trốn, CQĐT đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với NamNam đã bị bắt. 6 đối tượng khác trong nhóm của Nam lần lượt bị bắt và bị xử lý trước pháp luật.

Chiều cùng ngày, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã bắt Bùi Văn Quý (20 tuổi), ở Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, về tội buôn bán phụ nữ.

Ngày 21/10/2006, Quý và Kiều Văn Khanh (24 tuổi), ở Đông Yên, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây đã bàn bạc với nhau lừa 2 chị Đinh Hồng Y. (21 tuổi, chị Y. là người yêu của Quý) và chị Khuất Lê Q.T. (22 tuổi), ở Giáp Bát, Hà Nội đưa lên Lạng Sơn và bán sang Trung Quốc.

Khoảng 3 tháng sau, chị Q.T. được gia đình và Công an Trung Quốc giải thoát trở về Việt Nam, Khanh bị bắt, còn Quý bỏ trốn nên CQĐT đã ra lệnh truy nã.

Minh Khoa
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video